phí bôi trơn

Cập nhập tin tức phí bôi trơn

Gần 72% doanh nghiệp thừa nhận tình trạng cán bộ nhũng nhiễu

Để có “phong bao” không ít công chức, viên chức đã "mê cung hóa" những quy trình xử lý, làm doanh nghiệp không thể không móc hầu bao.

Không phong bì không xong việc: ‘Tham nhũng vặt’ tràn lan khó bỏ

Hành vi “tham nhũng vặt" rất phổ biến trong xã hội. Những người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn, nhằm vụ lợi từ người dân và DN.

PCI tốt nhất từ trước đến nay: Quá nửa DN kêu bị nhũng nhiễu, phải bôi trơn

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Theo đó, hơn nửa số DN cho biết vẫn bị nhũng nhiễu và phải bôi trơn.

Kinh tế phi chính thức và trò tham nhũng vặt

"Khủng hoảng" chỉ được giải quyết khi chúng tôi nghe theo lời gợi ý của quán ăn hàng xóm, rằng việc này không phong bì thì không xong.

 

 

Giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kinh doanh

Các DN tin tưởng Chính phủ luôn lắng nghe phản ánh từ DN, thời gian tới việc đơn giản hóa và minh bạch về thủ tục hành chính sẽ được nâng cao, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả

Gánh nặng thủ tục hành chính, tốn kém chi phí bôi trơn

Chi phí không chính thức chưa có dấu hiệu cải thiện, nhiều DN cho biết thường xuyên phải chi trả các khoản không chính thức, bôi trơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mừng tuổi cán bộ, tài trợ nghỉ mát: Nỗi khiếp sợ nhũng nhiễu

Tham nhũng, sách nhiễu từ các cán bộ, công chức Nhà nước đã khiến DN mất đi những cơ hội và lợi nhuận của mình. Hiệu quả không đạt được và kết quả là doanh nghiệp cứ lẹt đẹt mãi.

Đối thoại với Thủ tướng: Ba giảm để ‘giải phóng’ cho DN

8g30 sáng nay 29/4, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước” đã chính thức diễn ra diễn ra.

Một tháng 4 đoàn thanh tra, không bôi trơn khó xong việc

Có tháng, DN phải tiếp 4-5 đoàn thanh tra và mỗi khi đối mặt với những thủ tục hành chính, DN nào cũng phải có chi phí bôi trơn mới được việc.

Ngóc đầu không nổi vì phí “bôi trơn”

Doanh nghiệp làm ra 1 đồng thì họ phải chi ít nhất 0,72 đồng cho phí tham nhũng, “bôi trơn”; thậm chí phải chịu phí lót tay vượt quá lợi nhuận đến 0,2 đồng