phế phẩm

Cập nhập tin tức phế phẩm

Đồ bỏ đi của cây thông trở thành hàng hiếm, có tiền khó mua được

Vỏ cây thông được nhiều người trồng hoa lan thu gom về để làm giá trồng cây, hoặc để giữ ẩm cho cây trồng.

Chuyện thật như đùa, lá bàng khô rao bán rầm rộ 1.000 đồng/lá

Tưởng rằng là thứ vứt đi nhưng những lá bàng khô bất ngờ được những người chuyên chơi cá cảnh tìm mua với giá không ngờ tới khiến nhiều người bất ngờ.

Thứ xác xơ trước toàn vứt sọt rác, giờ là 'kho tiền' cho nhiều người

Ngày nay, thứ này càng được chuộng vì thân thiện với môi trường.

Chỉ bán thứ vứt đi, mỗi ngày kiếm được hàng triệu đồng

Tưởng rằng chỉ là thứ phế phẩm vứt đi, ai ngờ lại trở thành mặt hàng bán rất chạy, có người thu về hàng triệu đồng mỗi ngày.

Phụ phẩm thải loại, hàng bỏ đi chị em lùng mua cho chồng nhậu

Là một trong những món nhậu được cánh mày râu ưa thích, bao tử ếch - hàng phụ phẩm đông lạnh bỏ đi - được chị em lùng mua khắp chợ. Các đầu mối tiêu thụ 50kg đến hàng tạ bao tử ếch mỗi tuần.