Phật giáo

Cập nhập tin tức Phật giáo

Khi Phật giáo mở khóa đào tạo người dẫn chương trình

Chương trình học trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản về nghệ thuật dẫn chương trình lễ hội Phật giáo, rèn luyện tiếng nói sân khấu, phong cách sân khấu...

Hơn 1.000 Phật tử mừng ngày Đức Phật thành đạo

Tối 18/1 (8/12 âm lịch), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ Phật thành đạo trong không khí thiêng liêng, trang trọng với sự tham dự của chư tôn đức và hơn 1.000 Phật tử.

'Tổ sư Minh Đăng Quang là bậc Thánh tăng của Phật giáo Việt Nam'

Hội thảo khoa học "Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp" diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ được tổ chức từ hôm nay (15/9).

Ni sinh hát 'Mẹ yêu' gây xúc động tại đại lễ Vu Lan

Với giọng hát trong trẻo, ni sinh Hải Vân hát hai ca khúc 'Ước mơ của mẹ' và 'Mẹ yêu' khiến nhiều người tham dự đại lễ Vu Lan cảm động.

TP.HCM chỉ đạo công an làm rõ vụ 'thầy chùa' khuấy động mạng xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an thành phố cùng các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ về trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, người được biết đến là ''thầy chùa'' gây ồn ào mạng xã hội.

Người xưng ‘thầy chùa’ khuấy động mạng xã hội là ai?

Trong mấy năm trở lại đây, một người luôn mặc pháp phục tu hành, tự xưng là “Đại đức Thích Tâm Phúc” đã khuấy động mạng xã hội và thực chất người này là ai?

Kết nên một đài sen: Tư liệu quý về vị Bồ tát lưu lại trái tim bất diệt

Triển lãm Kết nên một đài sen giới thiệu hơn 100 tác phẩm, ảnh tư liệu, báo chí về Bồ tát Thích Quảng Đức và giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam năm 1963.

Người dân hoan hỷ tham gia lễ rước Phật, khởi đầu tuần lễ Phật đản

Đoàn rước Phật do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu, cùng chư Tăng Ni, Phật tử Thành phố.

Hạn chế tình trạng người tu hành 'nghiện' mạng xã hội

Thông tư quy định về ứng xử trên không gian mạng của tăng, ni thuộc GHPGVN đã cải thiện đáng kể ứng xử của người xuất gia.

Đưa nhánh cây bồ đề 2.300 tuổi từ Sri Lanka về Việt Nam

Ngày 25/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với chùa Bái Đính tổ chức lễ rước cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về Việt Nam, trồng tại chùa Bái Đính.

Đại bảo tháp Kinh luân ở Lâm Đồng nhận kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 11/3, Đại bảo tháp Kinh luân nằm trong quần thể Samten Hills Dalat (Lâm Đồng) được khánh thành, đồng thời đón nhận kỷ lục Guinness Tháp Kinh luân lớn nhất thế giới.

Trao chứng nhận Không gian văn hóa Tâm Linh Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam

Lễ đón nhận chứng nhận Không gian văn hóa Tâm Linh Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng vừa diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Núi Bà Đen tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19/2 âm lịch

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được tổ chức tại quần thể tâm linh núi Bà Đen, Tây Ninh vào ngày 10/3 - 11/3 (tức ngày 19/2 - 20/2 âm lịch).

Sơn môn Liên Phái đóng góp vai trò quan trọng trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam

Sự đóng góp của dòng chảy sơn môn nói chung và sơn môn Liên Phái nói riêng đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam rất lớn.

Điểm đến tâm linh màu nhiệm trên đỉnh thiêng Fansipan

Quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fansipan kỳ vĩ tựa kiệt tác giữa mây ngàn. Mái chùa Việt ẩn hiện trên non cao là nơi người người ước mong tìm về chiêm bái, hành hương và cảm nhận những an lạc giữa đất trời.

Cầu an nghĩa là mỗi ngày phải tập sống thiện

Phật giáo quan niệm rằng, đầu năm mỗi người có thể khởi những tâm niệm, những lời nói, những câu chúc và những hành động, việc làm tốt đẹp nhất đến với bản thân, gia đình và mọi người.

Có cần cúng sao để 'giải hạn'?

Mỗi năm, cứ đến đầu năm mới, tháng Giêng, mọi người lại xôn xao “cúng sao giải hạn”. Vậy làm sao để giải hạn?

Tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an thay lễ dâng sao giải hạn

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật.

Hàng ngàn phật tử nguyện cầu quốc thái dân an tại đại lễ Phật thành đạo

Hàng ngàn phật tử tham dự đại lễ Phật thành đạo trong không khí thiêng liêng, trang trọng.