Phạm Văn Hòa

Cập nhập tin tức Phạm Văn Hòa

Đại biểu gợi ý Hà Nội tiết kiệm biên chế để tăng lương cho công chức

Đại biểu Hoàng Văn Cường gợi ý Hà Nội tiết kiệm sử dụng biên chế để quỹ lương tăng thêm càng nhiều, mức thu nhập của công chức càng cao.

Bán bảo hiểm, ngân hàng lãi nghìn tỷ, người vay nước mắt hai hàng

“Người phụ nữ bước ra khỏi ngân hàng hai hàng nước mắt chảy dài kèm tiếng khóc nấc mà tôi tình cờ gặp khi đến ngân hàng thương mại đã thôi thúc tôi phát biểu lần nữa về vấn đề này”, ĐBQH Phạm Văn Thịnh chia sẻ về ngân hàng bán bảo hiểm.

Môi trường làm việc phù hợp cho nhân tài còn quan trọng hơn cả chế độ đãi ngộ

Môi trường làm việc phù hợp, khuyến khích sự năng động, sáng tạo, tạo điều kiện cho nhân tài cống hiến và thăng tiến, được tôn trọng là điều quan trọng hơn cả, thậm chí còn hơn cả chế độ đãi ngộ.

Đề xuất tăng tỷ lệ hưởng lương hưu từ 75% lên gần 80% tiền đóng BHXH

Đại biểu đề nghị quy định điều kiện được hưởng lương hưu với nam có thời gian đóng BHXH 20 năm và 15 năm đối với lao động nữ; cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2,3%, mức tối đa bằng 79,5%.

Lấy sự đột phá của nhân sự để đánh giá tín nhiệm

Đối với đánh giá các bộ trưởng phải so lần lấy phiếu tín nhiệm trước với lần này để xem sự thay đổi gì không. Còn với “tư lệnh” mới phải xem đã có đột phá gì.

Hủy hoại, khai thác nước ngầm vô tội vạ: Xử nghiêm để nêu gương

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần có biện pháp xử lý nghiêm để nêu gương với các hành vi như xả nước thải chưa xử lý ra môi trường, hủy hoại nước, khai thác mạch nước ngầm vô tội vạ.

Đại biểu Quốc hội: 'Nới' điều kiện người nước ngoài sở hữu nhà, cần thận trọng

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định người nước ngoài có vốn đầu tư vào Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam thì được sở hữu nhà, đất.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Nhiều tấm gương tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thực tế ở địa phương có rất nhiều trường hợp tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, đây là những tấm gương và những điều chúng ta cần tập trung tuyên truyền thêm.

Tăng tuổi hưu sẽ tạo cơ hội có nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an

Bày tỏ ủng hộ chính sách tăng tuổi hưu trong dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bí thư Thái Nguyên kỳ vọng hoàn toàn có thể có một nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới.

Đề nghị đưa điện vào danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

Thảo luận về Luật Giá (sửa đổi) tại Quốc hội chiều 23/5, các ĐBQH đều nêu tầm quan trọng của điện là hàng hóa dịch vụ tác động nhiều đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh nên Nhà nước cần bình ổn giá.

Bộ trưởng Tài chính lý giải việc thiết bị y tế viện trợ từng tắc ở hải quan

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc mong ĐBQH thấu hiểu và chia sẻ trong lúc cao điểm chống dịch "nhiều khi cũng phải vì dân, có những lúc phải bất chấp nguyên tắc".

Đại biểu Quốc hội đề nghị vận hành linh hoạt giá xăng dầu

Cần quan tâm đến cung - cầu, hạn chế “bao cấp bù lỗ, bù giá” và cần linh hoạt khung giá phù hợp thị trường là những vấn đề ĐBQH quan tâm khi đề cập đến giá xăng dầu.

Đại biểu Quốc hội đề nghị khắc phục thực trạng lãng phí trách nhiệm

Đại biểu Trần Hữu Hậu nêu hàng loạt vướng mắc dẫn đến tình trạng “lãng phí trách nhiệm”, chuyện thật như đùa vẫn diễn ra ở nhiều nơi khi Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

'Đài phát thanh' trong gia đình nửa đêm vẫn phát có phải là bạo lực tinh thần?

Góp ý thêm về các hành vi bạo lực gia đình, ĐBQH cho biết “phát thanh" gia đình không giờ, không giấc, thậm chí nửa đêm cũng phát thanh. Hành vi như vậy có phải bạo lực gia đình về mặt tinh thần hay không?

Đề xuất thắt chặt việc cấp phép hoạt động cho các tư vấn viên bảo hiểm

Chiều 27/5, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật.

Bộ Y tế đã chấn chỉnh tình trạng loạn giá xét nghiệm

Thực trạng trên được Bộ trưởng Y tế nêu ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 10/11 khi các ĐBQH đặt câu hỏi về "loạn giá" xét nghiệm.

Đề nghị hạn chế những phim có 'soái ca' nhưng lệch lạc về đạo đức

Đề nghị này được đưa ra trong phiên thảo luận chiều 28/10 của Quốc hội về Luật Điện ảnh sửa đổi.

Tranh chấp nói xấu nhau trong 'lùm xùm' từ thiện, đề nghị làm rõ đúng sai

Đại biểu Quốc hội nêu thực tế hoạt động nhân đạo, từ thiện, kêu gọi vận động tài trợ trên mạng xã hội xảy ra việc tranh chấp, nói xấu lẫn nhau, ảnh hưởng an ninh trật tự, đến thuần phong mỹ tục.

Hỗ trợ dân trong đại dịch: Trên chủ trương nhanh, dưới vào cuộc khẩn

Để việc hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành, cùng với các chính sách của Chính phủ, cần sự vào cuộc khẩn trương của địa phương và cán bộ cơ sở.