Parkinson

Cập nhập tin tức Parkinson

Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ mắc Parkinson ở phụ nữ trên 65 tuổi

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Annals of Clinical and Translational Neurology mới đây, thuốc chống trầm cảm có liên quan đến nguyên nhân gây ra bệnh Parkinson ở phụ nữ trên 65 tuổi.

Uống sữa, tiêu thụ các sản phẩm từ sữa làm tăng nguy cơ mắc Parkinson

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutritional Neuroscience, uống sữa cũng như tiêu thụ các sản phẩm từ sữa hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson.

Đang sung sức, quý ông 42 tuổi mắc căn bệnh run lẩy bẩy, người cứng đơ

- Ban đầu, anh P. chỉ run đầu ngón tay sau nặng dần, cứng đơ hết nửa người phải, kèm run, nói khó, viết khó. 

 

Robot hiện đại nhất mổ não, thay khớp gối tại VN

Robot phẫu thuật song song cùng bác sĩ, có cánh tay cử động giống tay người nhưng có khả năng phẫu thuật ở các vị trí sâu, hẹp và khó tiếp cận.

Đồng hồ giúp người bị parkinson viết chữ bình thường

Emma là chiếc đồng hồ do Haiyan Zhang, nhà nghiên cứu của Microsoft thiết kế với mục đích để giúp người bị bệnh parkinson có thể viết, vẽ như bình thường.

Cẩn trọng về sức khỏe nếu bạn mơ thấy ác mộng

Sợ hãi và la hét trong giấc ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về rối loạn tâm thần.

Bốn nam sinh và chiếc Feedbot

Bốn nam sinh đang học năm cuối Khoa Chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gồm Trần Tấn Thanh, Ngô Xuân Cường, Nguyễn An Duy, La Hoàng Thắng là tác giả của chiếc Feedbot – robot cho ăn.

Căn bệnh đáng sợ hơn cả ung thư không phải ai cũng biết

Căn bệnh đi không nổi, đứng cũng không xong, không thể cầm nắm... được xem là căn bệnh đáng sợ hơn cả bệnh ung thư.

Huyền thoại Muhammad Ali qua đời bởi hội chứng Parkinson

áng nay 4/6 (3/6, theo giờ Mỹ), huyền thoại quyền Anh nói riêng, cũng như thể thao thế giới nói chung, Muhammad Ali, đã qua đời ở tuổi 74.