nhân sự khóa 13

Cập nhập tin tức nhân sự khóa 13

40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 được bồi dưỡng kiến thức mới

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới lần này là những cán bộ được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ có liêm, có sỉ để Đảng mạnh dân tin

Với các kỳ Đại hội Đảng, công tác nhân sự luôn là được dư luận quan tâm nhất. Bởi đại hội là dịp để chọn ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao cho Đảng và cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Toàn văn bài viết của Tổng bí thư về chuẩn bị nhân sự Đại hội 13

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư: Chọn nhân sự khóa 13 tránh ‘cua cậy càng, cá cậy vây’

Tổng bí thư lưu ý, phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự khóa 13, tránh tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây".

Tăng ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

Tổng bí thư lưu ý, khóa 13 cần tăng cường số lượng ủy viên TƯ ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm.

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành TƯ khóa 13

Trong quý 2 sẽ tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12 và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13, trong đó có việc tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH TƯ khóa 13.

Khoảng 100 ủy viên Trung ương còn tuổi vào khóa mới

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, với hơn 100 ủy viên TƯ còn tuổi và gần 200 nhân sự mới được quy hoạch sẽ có hơn 300 nhân sự để bầu 170 - 180 ủy viên BCH TƯ khóa 13. 

Không chịu tác động của thế lực nào, chọn đúng nhân sự đại hội Đảng

Thời gian qua, có tình trạng làm đúng quy trình, thủ tục nhưng chọn không đúng người nên không lâu sau, một số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đã vi phạm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Chính phủ nhiệm kỳ sau phải có trách nhiệm với khóa trước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới về những vui buồn, trăn trở trong chặng đường 4 năm giúp việc cho Thủ tướng.

Thẩm định 133 lượt nhân sự diện TƯ quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Tổ chức TƯ chiều nay tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và thời gian tiếp theo.

86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn của QH

86 học viên tham dự phiên chất vấn của Quốc hội diễn ra từ 6-8/11.

Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự khóa 13

Một trong những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp; kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội 13

Cùng với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cấp uỷ các cấp sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách với trường hợp cấp uỷ viên không tái cử.

Quy trình 5 bước chọn nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân sự khóa mới giảm ủy viên cấp tỉnh, cơ cấu 3 độ tuổi

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 nêu rõ sẽ giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy...

Nhân sự khóa 13: Nghiêm cấm tìm cách nâng người này, hạ người kia

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: "Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia". 

Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa mới

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu TƯ cho ý kiến hơn 200 nhân sự quy hoạch vào BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Chuẩn bị nhân sự khóa 13 tránh hình thức

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 phải thực sự chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.