nhà tái định cư

Cập nhập tin tức nhà tái định cư

Hàng trăm căn hộ tái định cư ở Hà Nội tự ý cho người vào ở ‘chui’

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay còn 223 căn hộ tái định cư vi phạm, do các cán bộ thuộc Xí nghiệp quản lý khai thác dịch vụ khu đô thị tự ý cho vào ở khi những hộ gia đình chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền mua nhà.

Hà Nội tính lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở 10 dự án tái định cư

Có 10 dự án nhà tái định cư được UBND thành phố trưng dụng để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến trong đó có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Xem xét cho người dân đấu giá nhà tái định cư tồn kho

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, chính quyền sẽ xem xét phương án để người dân được tham gia đấu giá các căn hộ trong quỹ nhà tái định cư bị tồn kho để tránh tình trạng xuống cấp.

 

Thủ tướng: Chuyển nhà tái định cư sang thương mại phải đấu thầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về quy trình thí điểm rút gọn quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư

Tăng tốc đầu tư hạ tầng ven sân bay 16 tỷ USD

Việc xây dựng các công trình hạ tầng cho khu vực vùng ven sân bay Long Thành cần sớm được đầu tư triển khai sớm mới đảm bảo đời sống cho người dân

Hà Nội chưa báo cáo về nhà tái định cư, Bộ Xây dựng ‘sốt ruột’

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản (lần 2) gửi UBND TP Hà Nội đề nghị báo cáo về những tồn tại ở các dự án tái định cư trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Đề xuất thu hồi hàng trăm căn hộ tái định cư không người nhận

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất thu hồi lại các căn hộ tái định cư bỏ không, không có người nhận nếu sau 2 năm không về ở, để bán đấu giá thu hồi vốn.

 

Kiểm tra các điểm nóng nhà ở xã hội và tái định cư

UBND TP.HCM vừa đưa ra chỉ đạo cho Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc thực hiện một số dự án nhà ở xã hội và tái định cư trên địa bàn quận 8.

Chuyện lạ ở Thủ đô: Leo mái nhà chung cư để xuống đất

Người dân khu tái định cư G9 Xuân Đỉnh Hà Nội phải leo lên nóc nhà do 5 trong 6 thang máy của toàn nhà lâu nay bị hỏng

Năm 2018 sẽ có thêm 11 triệu m2 sàn nhà ở cho người dân thủ đô

Năm 2018, Hà Nội đặt muc tiêu phát triển mới khoảng 11 triệu m2 sàn nhà ở, tập trung phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Bù lỗ 43 tỷ /năm vận hành nhà tái định cư, Hà Nội muốn đặt hàng doanh nghiệp

Việc dùng vốn ngân sách để đầu tư nhà tái định cư còn nhiều bất cập UBND TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặt hàng xây dựng nhà tái định cư

Cảnh nuôi gà, trồng rau trong chung cư ở Hà Nội

Hàng loạt khu tái định cư tại Hà Nội nhếch nhác, các lối đi lại bẩn thỉu, thậm chí nhiều tòa trở thành nơi nuôi gà, trồng rau.

Bị dân chê, hàng loạt tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Hà Nội

Các dự án nhà tái định cư được xây dựng xong từ lâu nhưng vẫn không thể thu hút được người dân về ở do bị chê chất lượng công trình kém.

Hà Nội: Sẽ xây dựng 2.100 căn nhà tái định cư

UBND thành phố Hà Nội dự kiến hết năm 2017, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành 213.000m2 sàn (2.134 căn nhà tái định cư) và 45.500 m2 sàn (568 căn nhà ở xã hội).

Hà Nội: Nhiều khu tái định cư chưa có người ở

Nghịch lý đang diễn ra trong việc xây dựng tái định cư ở Hà Nội khi dự án mới vẫn đang được khẩn trương thực hiện nhưng nhiều tòa nhà đã xây dựng xong lại bỏ trống hoặc ít người đến ở.

Hà Nội sẽ đặt hàng 22.300 căn hộ thương mại làm quỹ tái định cư

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế đặt hàng nhà thương mại để làm quỹ tái định cư. Dự kiến, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ đặt hàng 22.300 căn hộ.

Hanco 3 có quyền phá bỏ 150 căn hộ tái định cư không người nhận?

Sở Xây dựng Hà Nội, nhà tái định cư, Hanco3, quy hoạch hạ tầng, Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội, nhà bỏ hoang

Nghịch cảnh: Ký túc xá nghìn tỷ ‘chết yểu’, xin phá bỏ nhà tái định cư

Ngay giữa thủ đô lại tồn tại nghịch cảnh ký túc xá nghìn tỷ xây xong “ế” sinh viên, cả trăm căn hộ tái định cư bỏ hoang hơn 10 năm rồi xin phá bỏ.

Cận cảnh 150 căn hộ tái định cư bỏ hoang trước đề xuất phá bỏ

Ba tòa tái định cư với 150 căn hộ tại khu đô thị mới Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) được chính chủ đầu tư đề xuất phá bỏ do người dân không đến nhận nhà.

Dân không nhận nhà, chủ đầu tư xin phá bỏ 150 căn hộ tái định cư

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Handico3 vừa đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ 3 toà nhà tái định cư xây dựng xong cách đây hơn 10 năm, do người dân không đến nhận nhà.