nhà công vụ

Cập nhập tin tức nhà công vụ

Đề xuất cán bộ cấp cao được thuê biệt thự 500m2; hoang lạnh nhà phố Đà Nẵng

Nhà phố thương mại bị bỏ hoang khắp Đà Nẵng; Căn nhà tí hon kỳ quặc ở Hà Nội; Dự án 'đắp chiếu', người mua nhà mắc kẹt… là những tin tức bất động sản nổi bật tuần qua.

Bản tin VietNamNet 26/3: Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho CSGT

Đề xuất ủy viên Bộ Chính trị, bí thư TƯ Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2; Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất ủy viên Bộ Chính trị, bí thư TƯ Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

Bộ Xây dựng đề xuất tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cán bộ cấp cao được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra toàn diện việc sử dụng nhà chuyên dùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Thanh tra TP cùng các sở ngành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn.

Nhiều cán bộ về hưu không trả nhà công vụ ở vị trí ‘đất vàng’

Nhiều cán bộ về hưu chưa chịu trả nhà công vụ nằm ở vị trí “đất vàng” tại TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) gây bức xúc dư luận.

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định

Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 vừa gửi Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả bước đầu, phục vụ phiên họp thứ 9 (diễn ra trong tháng 3).

Gần 7.000 xe công, hàng trăm nghìn m2 nhà công vụ dùng sai tiêu chuẩn, mục đích

Kết quả giám sát cho thấy, 147.911 m2 nhà công vụ, gần 7.000 xe công và hàng chục triệu m2 diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

Theo quy định mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2. 

Đề xuất Bí thư tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ tương đương Bộ trưởng

Tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng đề xuất cấp Bí thư tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ tương đương cấp Bộ trưởng.

Từ chuyện nhà công vụ, chính sách nhà ở bộc lộ thiếu nhất quán

Sau khi viết đơn gửi Thủ tướng với nguyện vọng được giữ lại căn hộ công vụ ở Hà Nội để được thuê, cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã đề nghị trả lại.

Nhà nhà nước và cơ may được hưởng

Có một chỗ để ở hay dùng từ đẹp đẽ hơn là có nhà để ở luôn là ao ước cháy bỏng của biết bao người.

Hà Nội hỗ trợ nhà xã hội cho cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng tạo điều kiện, hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) cho bà Đặng Huỳnh Mai, cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trong trường hợp bà có nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã liên hệ trả lại nhà công vụ

Lãnh đạo Bộ Xây dựng xác nhận với VietNamNet, cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã liên hệ đề nghị trả lại căn nhà công vụ ở Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội).

Bán hóa giá nhà công vụ là sai luật

Ông Vũ Mạnh Cường, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà ở (Bộ Xây dựng) cho biết, Luật Nhà ở 2014 quy định không được bán hóa giá nhà ở công vụ và việc bán là trái luật.

12 cựu quan chức trả lại nhà công vụ sau nhiều lần bị ‘đòi’ nhà

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, các cựu cán bộ lãnh đạo đã liên hệ xin trả lại nhà công vụ sau khi Bộ này gửi 2-3 lần thông báo yêu cầu trả lại nhà.

Bộ Xây dựng đề nghị loạt cựu cán bộ lãnh đạo trả nhà công vụ

Bộ Xây dựng vừa có một loạt văn bản lần 2 và lần 3 đề nghị nhiều cựu lãnh đạo trả lại nhà ở công vụ của Chính phủ.

Quản lý tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trả nhà công vụ

Sáng nay (19/6), ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã làm thủ tục trả nhà công vụ.

Quan chức về hưu và chuyện trả nhà công vụ

Quan chức về hưu vẫn giữ nhà công vụ đang là câu chuyện thời sự được dư luận quan tâm.

Thứ 2 nguyên Bộ trưởng Tư pháp sẽ trả nhà công vụ

-Sáng nay (17/6), trao đổi với VietNamNet, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, thứ 2 tới (19/6) ông sẽ làm thủ tục trả nhà công vụ.