Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Cập nhập tin tức Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Ngân hàng MSB với PGBank liệu có về chung nhà khi bên vun vén, bên chối từ?

Câu chuyện dự báo việc Ngân hàng MSB sáp nhập PGBank đã được giới quan tâm nhắc đến vài năm nay trong bối cảnh nhiều lãnh đạo của MSB sang PGB làm việc. Sự việc nóng trở lại khi MSB thông báo sắp nhận sáp nhập một ngân hàng.

Nóng: Chủ tịch PGBank nói thẳng sau khi MSB hé lộ ẩn ý tên ngân hàng sáp nhập

Chủ tịch PGBank Nguyễn Quang Định phủ nhận sáp nhập với Ngân hàng MSB sau khi thị trường xôn xao tin ngân hàng của ông Trần Anh Tuấn xin ý kiến cổ đông nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng được cho là PG bank.

Ngân hàng MSB công bố sẽ sáp nhập một ngân hàng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố thông tin cho biết sẽ sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam nhằm tăng quy mô.

Cổ phiếu tăng gấp đôi, xuất hiện nhóm đầu tư lớn ở ngân hàng nghìn tỷ

Nhóm cổ đông lớn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam mua thêm cổ phiếu vào thời điểm giá lên đỉnh điểm và ngân hàng chủ tịch Trần Anh Tuấn có những động thái đáng chú ý.

Khuyết đại biểu, QH có cần bầu bổ sung?

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh vẫn nằm trong danh sách ĐBQH.

Hà Nội xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND Nguyệt Hường

HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Mua quốc tịch Úc còn đắt hơn cả Malta

Nhập cư vào Australia (Úc) không hề dễ thở so với nhiều nước phát triển khác. Để trở thành công dân của nước này theo các chương trình đầu tư, người nhập cư cũng phải có trong tay nhiều triệu USD.

Hoàn toàn bất ngờ biết bà Nguyệt Hường có quốc tịch Malta

Không ai biết việc bà Nguyệt Hường đăng ký quốc tịch nước ngoài cho đến khi có kết quả bầu cử - Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Đã thẩm tra thận trọng tư cách đại biểu QH

Hội đồng bầu cử quốc đã thận trọng trong việc xem xét, thẩm tra tư cách đại biểu QH.

Nhập quốc tịch Malta: Phải là siêu giàu?

Những người nhập quốc tịch Malta theo chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta (IIP) đều rất giàu có, uy tín và phải trải qua nhiều vòng kiểm tra tư cách nghiêm ngặt.

Bà Nguyệt Hường: Tỷ phú xinh đẹp âm thầm đáng nể

Bà Hường là Chủ tịch tập đoàn VID sở hữu hàng loạt KCN và đô thị lớn; chồng là Chủ tịch Ngân hàng Hàng Hải, nơi bà từng là Chủ tịch sáng lập.

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách ĐBQH vì vi phạm Luật Quốc tịch

Lý do Hội đồng Bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là do bà Hường đã vi phạm luật pháp Việt Nam.