Nguyễn Thanh Nghị

Cập nhập tin tức Nguyễn Thanh Nghị

Tạo điều kiện để dân tiếp cận nhà ở, không hợp thức hóa sai phạm chung cư mini

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, quy định về chung cư mini với tinh thần "tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở, nhưng không hợp thức hóa các sai phạm của chung cư mini”.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật Thủ đô phải tháo gỡ được 'điểm nghẽn' để phát triển

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Luật Thủ đô sửa đổi phải quy định những vấn đề liên quan đến việc quản trị đô thị đặc biệt. Từ đó, phân cấp, phân quyền để Hà Nội huy động nguồn lực phát triển.

Đề xuất cắt điện, nước để dân di dời khỏi chung cư có nguy cơ sập

Theo Ủy ban Pháp luật, nếu xác định việc cung cấp điện, nước cho các căn hộ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, buộc phải di dời là giao dịch bị cấm thì có thể bổ sung quy định này vào Luật Nhà ở để tạo áp lực phải di dời.

Bộ trưởng Xây dựng: Không áp Quy chuẩn 06 phòng cháy với nhà riêng dưới 6 tầng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, không áp dụng Quy chuẩn 06 cho nhà ở riêng lẻ từ 6 tầng trở xuống mà vướng mắc xảy ra với công trình nhà ở riêng lẻ chuyển đổi mục đích sử dụng không đảm bảo về hạ tầng giao thông, điện nước...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khánh thành 2 nhà máy Việt Nam ở Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt và điện mặt trời của doanh nghiệp Việt Nam tại Đặc khu Phát triển Mariel.

Bộ trưởng Xây dựng: Có chủ đầu tư lách luật ký hợp đồng đặt cọc để thu tiền

Bộ trưởng Xây dựng nêu thực tế, có chủ đầu đã “lách luật” ký hợp đồng đặt cọc hoặc nhiều loại hợp đồng khác để thu tiền khách hàng khi chưa đủ điều kiện bán nhà hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Buộc mua bán bất động sản qua sàn giao dịch có thể làm tăng chi phí từ 8-10%

Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc buộc giao dịch qua sàn bất động sản sẽ làm tăng thêm tầng lớp trung gian, tăng chi phí. Một số ý kiến phản ánh việc giao dịch qua sàn bất động sản có thể làm tăng chi phí từ 8-10%.

Bộ trưởng Xây dựng: Quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ

"Dự thảo quy định quyền sở hữu chỉ chấm dứt khi chung cư bị phá dỡ chứ không phải hết hạn sử dụng là chấm dứt", Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nói về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Xin giữ lại tháp nghìn tỷ trơ xương trên 'đất vàng', đằng sau sóng giảm giá nhà đất

Bộ trưởng Xây dựng lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn; Dân thường 120 năm mới mua được nhà; Thu hồi đất vàng ven biển của đại gia Vĩnh Hưng… cùng nhiều tin tức bất động sản nổi bật tuần qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội ‘chấm điểm’ 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn

Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Xây dựng được đánh giá có sự chuẩn bị khá tốt; Bộ trưởng TT&TT nắm chắc thực trạng, trả lời đầy đủ, thẳng thắn; Bộ trưởng Nội vụ đề xuất nhiều giải pháp có hiệu quả; Tổng Thanh tra Chính phủ nắm rõ thực trạng.

Bộ trưởng Xây dựng lên tiếng việc nhà ở xã hội ‘leo giá’ 21-25 triệu đồng/m2

Đại biểu đặt vấn đề giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao trên 15 triệu đồng/m2, có nơi 21 - 25 triệu/m2 và chất vấn Bộ trưởng Xây dựng có thể đưa giá nhà ở xã hội về với khả năng của người có thu nhập thấp không?

Câu hỏi hóc búa không chỉ cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Có một vấn đề đại diện cho sự quan tâm, khắc khoải của tuyệt đại đa số cử tri tại phiên chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chiều qua.

Bộ trưởng Xây dựng: Công trình sai phép, không phép đã giảm nhưng vẫn phức tạp

Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận công trình sai phép, không phép đến nay đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có thời điểm không kịp thời, việc xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm…

Phó Thủ tướng: Điều chỉnh quy hoạch thiếu tầm nhìn, mật độ nhà cao tầng quá lớn

Sáng nay (4/11), Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục phần trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội các vấn đề liên quan đến xây dựng, quy hoạch.

Bộ trưởng Xây dựng lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn loạt vấn đề ‘nóng’

Chiều nay (3/11), Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Sắp trình quy hoạch khu trụ sở bộ, ngành tại Tây Hồ Tây

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa báo cáo Quốc hội về nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội.

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn vào tuần tới

Bộ trưởng Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ được các ĐBQH lựa chọn để trả lời chất vấn tuần sau.

Lộ diện nơi xây 5 khu nhà xã hội quy mô lớn ở Hà Nội, dân nghèo rộng cửa mua nhà

5 khu nhà ở xã hội tập trung với quy mô đất khoảng 280ha, dự kiến thời gian tới, sẽ hoàn thành bảo đảm quy mô, công suất khoảng 2,3 triệu m2 sàn tương đương 38.000 căn hộ.

Thủ tướng: Xây ít nhất 1 triệu căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp

Trước đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

Bộ trưởng Xây dựng: Giá nhà đất tăng chậm, có dấu hiệu chững lại

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, mức độ tăng giá các phân khúc bất động sản tập trung trong cuối quý I, chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II.