người Việt uống bia

Cập nhập tin tức người Việt uống bia

Rượu, bia đội giá vì phải đóng phí ‘quỹ sức khỏe’

Dự thảo “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia” do Bộ Y tế soạn thảo có tới hơn 3 trang đề cập đến Quỹ nâng cao sức khỏe. 

Năm 2016, mỗi người Việt uống 41 lít bia

Theo báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công Thương, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam là 3,788 tỷ lít bia. Như vậy, tính trung bình mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm 2015.

3,8 tỷ lít bia/năm, dân Việt uống nhiều bia thứ 3 châu Á

Theo tổ chức nghiên cứu ngành bia Canadean, năm 2015, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam là 3,8 tỷ lít, mức tiêu thụ bình quân 41 lít/người, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản tại châu Á.