nghiên cứu khoa học

Cập nhập tin tức nghiên cứu khoa học

Thiết bị tìm kiếm người mất tích giá gần 100 triệu đồng của sinh viên Hà Nội

Cho rằng trong việc cứu hộ cứu nạn, thời gian luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, nhóm sinh viên này đã tạo ra hệ thống tìm kiếm định vị người mất tích nhằm rút ngắn thời gian trong quá trình giải cứu nạn nhân.

Nhà khoa học về ĐH Quốc gia TP.HCM được cấp kinh phí nghiên cứu tới 30 tỷ đồng

ĐH Quốc gia TP.HCM cấp kinh phí hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng cho các nhà khoa học về công tác tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Bản tin VietNamNet 16/2: ĐH đầu tiên cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học

Đại học đầu tiên cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học; Khởi tố nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi vào mùng 2 Tết… là những thông tin nổi bật trong ngày.

ĐH Bách khoa Hà Nội cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ban hành quy định về liêm chính học thuật, trong đó yêu cầu không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.

Nam sinh xứ Nghệ làm vải thổ cẩm từ bẹ chuối giành giải quốc tế

Sản phẩm vải thổ cẩm làm từ bẹ chuối của Vi Dương Phong, học sinh lớp 12 tại Nghệ An, giành được Huy chương Vàng và giải đặc biệt trong cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế 2023 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc.

Vi phạm liêm chính phổ biến nhất là đưa tên người không tham gia vào công trình

Hành vi vi phạm liêm chính khoa học rất đa dạng nhưng phổ biến nhất hiện nay là đưa tên những người không tham gia vào quá trình nghiên cứu làm tác giả hoặc đồng tác giả công trình.

Nữ PGS từ chối lời mời ở lại Nhật, quay trở về vì 'sinh viên cần'

Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bậc đại học và thạc sĩ tại ĐH Tokyo, sau đó hoàn thành luận án tiến sĩ ở Viện Tin học quốc gia Nhật Bản, dù có cơ hội ở lại, PGS.TS Nguyễn Phi Lê vẫn quyết định trở về.

Quảng Ninh khơi nguồn đam mê sáng tạo cho học sinh, sinh viên

Phong trào nghiên cứu khoa học đang ngày càng sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học tại Quảng Ninh. Qua đó góp phần thực hiện định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; yêu cầu đổi mới ngành giáo dục tỉnh.

Nghiên cứu 'thức uống trẻ em nào cũng dùng', 2 sinh viên đạt giải Nhất toàn quốc

Hai sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM đạt giải Nhất, Cuộc thi Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc, khi nghiên cứu về thức uống mà trẻ em nào cũng uống. Bài nghiên cứu còn được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, nhóm Q1.

Vụ 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu: PGS.TS Hướng rời Hội đồng khoa học ngành Toán

Quỹ Nafosted sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS Đinh Công Hướng rời Hội đồng khoa học ngành Toán, sau khi ông bị phản ánh "bán" công bố quốc tế cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Vụ PGS 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu khoa học: 'Tôi rất áy náy'

PGS.TS Đinh Công Hướng cho hay, ông cảm thấy rất áy náy vì đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng các nhà khoa học nói chung, cũng như đồng nghiệp Toán đã cân nhắc, tin tưởng giới thiệu ông vào Hội đồng ngành Toán, Quỹ Nafosted.

Trường ĐH Quy Nhơn lên tiếng việc PGS 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu khoa học

Công tác ở Trường ĐH Quy Nhơn nhưng khi công bố các nghiên cứu khoa học lại để tên Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủ Dầu Một, một phó giáo sư Toán học bị chỉ trích.

Nữ sinh Sán Dìu mê robot, vô địch Robocon quốc gia

Là nữ sinh hiếm hoi giữa lớp đại học có toàn nam giới nhưng Hiền đã tham gia “chinh chiến” ở nhiều cuộc thi. Gần đây nhất, nữ sinh cùng đồng đội giành chức vô địch Robocon 2023, là đại diện của Việt Nam tham dự Robocon Châu Á - Thái Bình Dương.

Trường đại học thưởng 360 triệu cho một công bố khoa học

Các nhà khoa học là giảng viên có đăng ký nghiên cứu khoa học sẽ được hưởng các mức ưu đãi lớn ngoài lương hàng tháng. Trường đại học này cũng thưởng 360 triệu đồng cho một công bố khoa học.

3 nhà xuất bản lớn vào ‘danh sách đen’ vì bị nghi ngờ chất lượng

Các cơ quan quản lý giáo dục và nghiên cứu tại nhiều nước đang tiến hành các biện pháp nhằm kiểm soát việc công bố trên các “tạp chí săn mồi” hay tạp chí kém chất lượng để nâng cao chất lượng và đạo đức học thuật.

ĐH Quốc gia Hà Nội ra chính sách đặc biệt thu hút nhà khoa học xuất sắc

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chính sách đặc biệt để thu hút nhà khoa học xuất sắc. Nhà khoa học sẽ được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ 3 tỷ đồng trong 3 năm.

Hơn 1.000 nhà khoa học muốn gia hạn thỏa thuận hợp tác Mỹ - Trung

Hai giáo sư của Đại học Stanford đang nỗ lực thuyết phục chính phủ Mỹ gia hạn thỏa thuận hợp tác khoa học và kỹ thuật với Trung Quốc.

Điện thông minh từ sáng kiến của thạc sĩ trẻ Thủy điện Đồng Nai

Sau gần 2 năm làm việc tại Công ty Thủy điện Đồng Nai, Thạc sĩ Phạm Duy Phước không chỉ làm tốt vai trò được lãnh đạo giao mà còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình nghiên cứu khoa học.

Điều gì giúp Mỹ ẵm nhiều giải Nobel nhất thế giới?

Giai đoạn 1901-2020, Mỹ đứng đầu thế giới về số lượng người nhận giải thưởng Nobel, với 393 giải gần gấp 3 lần so với quốc gia xếp thứ hai là Vương quốc Anh.

Trăn trở với Bộ trưởng: Giảng viên được 10-15 triệu/năm để nghiên cứu khoa học

Câu chuyện về chính sách cũng như các quy định, quy chế đối với nghiên cứu khoa học được đặt ra với Bộ trưởng Giáo dục. Trong đó, nhiều người cho rằng mức kinh phí thấp chưa thể thu hút giảng viên tham gia nghiên cứu.