Mở cửa du lịch

mở cửa du lịch

Thủ tướng yêu cầu tăng số nước được miễn visa, phát triển du lịch thông minh

Sau 1 năm Việt Nam mở cửa du lịch, lượng khách quốc tế vẫn èo uột. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện chính sách visa theo hướng tăng số lượng nước được miễn thị thực và kéo dài thời hạn lưu trú với lệ phí hợp lý, mở rộng visa điện tử.

Khách nước ngoài tiêu 7,5 USD/đêm, doanh nghiệp 'đau đầu' về du lịch hậu đại dịch

Năm 2023, Campuchia đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế như Việt Nam. Trong khi đó, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trong nước đang than thở về hiện tượng vắng khách.

Người dân đổ xô ra nước ngoài, du lịch Trung Quốc 'toát mồ hồi'

Khi Trung Quốc thông báo về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế với du lịch quốc tế vào cuối tháng 1, công ty của Cao Jingning không trở tay kịp sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19.

Đài Loan tặng tiền cho du khách nước ngoài

Đài Loan dự kiến tặng 165 USD/người cho khoảng 500.000 du khách quốc tế năm 2023.

Quốc gia bí ẩn nhất thế giới 'còn lâu' mới mở cửa cho du khách nước ngoài

Theo một số công ty du lịch, ngay cả khi Triều Tiên "ẩn mình" trong vỏ bọc của đại dịch, nhu cầu đến thăm quốc gia này dường như không bao giờ suy giảm.

Việt Nam thu 16,5 tỷ USD, đón 1,87 triệu khách quốc tế sau khi mở cửa du lịch

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế đến, phục vụ 86,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu khoảng 16,5 tỷ USD.

Khách du lịch ngại trở lại Nhật: 'Chúng tôi không muốn bị kiểm soát như trẻ con'

Dù đã chính thức mở cửa đón khách quốc tế được hai tháng nhưng trên thực tế số lượng khách du lịch tới Nhật vẫn thấp hơn 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Mỗi du khách đến 'quốc gia hạnh phúc nhất thế giới' sẽ phải nộp phí 200 USD/đêm

Sau hơn hai năm đại dịch bùng phát, Bhutan sẽ chính thức mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế từ tháng 9 này.

Cặp đôi Sài Gòn đưa con 8 tháng tuổi du lịch châu Âu thời 'bão giá'

Gia đình anh Trường Giang (TPHCM) đã có chuyến du lịch châu Âu kéo dài ba tuần trong tháng 6/2022.

Loạt chặng bay quốc tế mở lại, du khách ùn ùn đến Đà Nẵng

Từ tháng 7, các hãng hàng không sẽ tiếp tục khai thác trở lại nhiều chặng bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Tự tin ăn chơi, Việt Nam số 2 thế giới

Chỉ xếp sau Ấn Độ và chênh lệch 1%, Việt Nam là nước có tỷ lệ hào hứng du lịch trở lại nhất hậu đại dịch, cũng như hết sức tự tin chào đón khách du lịch nước ngoài.

Cặp đôi kể chuyện 'mất' 80 triệu trốn dịch 3N2Đ ở resort đắt nhất Việt Nam

Cặp đôi Thanh Tùng - Thanh Thảo đã chi 80 triệu đồng cho hai đêm nghỉ dưỡng tại resort đắt đỏ nhất Việt Nam. Tại đây, họ đã có những trải nghiệm đáng nhớ như leo núi ngắm bình minh, xem tàu đánh cá...

Du lịch sau đại dịch: Mặc giá tăng điên đảo, quyết nhịn ăn nhịn mặc đi chơi

Những chuyến du lịch mùa hè năm nay của nhiều người chắc chắn sẽ không còn thuận lợi như trước khi phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như lạm phát, chi phí nhiên liệu hay giá vé máy bay tăng đột biến.

Từ 1/7, du khách Việt thoải mái vi vu Thái Lan không cần đeo khẩu trang

Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết đang cân nhắc việc dỡ bỏ hầu hết các quy định liên quan tới Covid-19 với du khách nước ngoài.

Xe buýt hai tầng lần đầu chở khách miễn phí ở Nha Trang

Xe buýt hai tầng có 55 chỗ ngồi, chở người dân và du khách miễn phí qua các điểm di tích, danh thắng nổi tiếng dọc cung đường biển TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Chợ đường tàu 'tử thần' ở Thái Lan lại tấp nập du khách

Sau hai năm yên ắng vì đại dịch, khu chợ Maeklong (Bangkok) mọc dọc đường sắt đang dần hồi sinh và thu hút lượng lớn du khách nước ngoài.

Khách Việt hết hồn với 'ma trận móc túi' ở Paris sau dịch

Nhiều du khách Việt trở lại Paris (Pháp) du lịch sau Covid-19. Tuy nhiên, nỗi e ngại lớn nhất với họ khi đến thành phố này chính là nạn móc túi, trộm đồ nhan nhản khắp nơi.

Đảo Lý Sơn rộn ràng đón khách du lịch

Tính từ đầu năm đến nay, huyện đảo Lý Sơn đã đón gần 40 nghìn du khách. UBND huyện đảo đã có những giải pháp mới nhằm thu hút du khách sau đại dịch Covid-19.

Các điểm du lịch ở đô thị lớn nhất Trung Quốc 'vắng như chùa bà Đanh'

Mặc dù chính quyền thành phố đã cho phép mở cửa trở lại sau hai tháng cách ly từ ngày 1/6 nhưng nhiều điểm du lịch ở Thượng Hải vẫn vắng vẻ, đìu hiu.

Đà Nẵng tìm cách hút du khách, phục hồi tăng trưởng

Đà Nẵng có những bước đi khá bài bản trong hành trình hồi phục tăng trưởng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thành phố đang tích cực tổ chức các chương trình để khôi phục du lịch.