Mê Linh

Cập nhập tin tức Mê Linh

Đất đấu giá Mê Linh chốt hơn 50 triệu/m2, còn hàng trăm thửa đón đầu Vành đai 4

30 lô đất vừa được huyện Mê Linh (Hà Nội) đấu giá thành công, trong đó, có lô đạt hơn 50 triệu đồng/m2, cao gần gấp đôi giá khởi điểm.

Huyện sắp lên quận sẽ đấu giá 500 thửa đất, đón đầu dự án đường Vành đai 4

Trong năm 2024, huyện Mê Linh, Hà Nội dự kiến đấu giá khoảng 500 thửa đất. Riêng trong tháng 3 này, sẽ đấu giá 49 thửa đất tại địa bàn xã Liên Mạc, xã Tiến Thịnh và thị trấn Quang Minh.

Hà Nội dự kiến vị trí trung tâm thành phố phía Bắc sông Hồng ở đâu?

Với tiềm năng và lợi thế gần sân bay Nội Bài, điểm kết nối của trục hành lang Đông Tây, các chuyên gia cho rằng, trong tương lai thành phố phía Bắc sông Hồng (Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh) phải là cực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội dừng 3 dự án rộng 211 ha sau 15 năm 'đắp chiếu'

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký quyết định chấm dứt thực hiện 3 dự án có diện tích 211 ha trên địa bàn huyện Mê Linh, sau hơn 15 năm ‘đắp chiếu’.

Hà Nội đốc thúc sở, ngành trả đất cho 5.700 hộ dân huyện Mê Linh

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đốc thúc các sở, ngành nhanh chóng giải quyết các tồn tại, vướng mắc về giao đất dịch vụ cho 5.700 hộ dân huyện Mê Linh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Sớm đưa Mê Linh lên TP trực thuộc Thủ đô

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị TP Hà Nội xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô.

Mê Linh di dời nhiều ngôi mộ làm đường Vành đai 4

Sáng 11/10, xã Kim Hoa (Mê Linh, Hà Nội) tổ chức di dời 18 ngôi mộ tại thôn Kim Tiền nằm trong chỉ giới đường đỏ để phục vụ cho giải phóng mặt bằng Vành đai 4 - vùng Thủ đô.

1.000 đồng/kg không ai mua, nghìn tấn ế đầy đồng, dân Mê Linh kêu cứu

Giá các loại rau củ xuống thấp chỉ 1.000 đồng/kg, nhưng không có người mua. Người nông dân phải phá bỏ.

Tết tại điểm dịch Bạch Trữ, Hà Nội

Tròn 10 ngày cách ly sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính Covid-19, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (Mê Linh, Hà Nội), người dân bình tâm đón năm mới. 

Hà Nội ngàn tỷ chôn vùi: Đau lòng siêu đô thị chỉ để nuôi vịt, thả bò

 Cả huyện Mê Linh có gần 2.000 ha đất dự án đô thị bỏ hoang. Người dân thì không có đất sản xuất, còn người mua nhà thì muốn đến ở cũng không được.

Hà Nội đình chỉ công tác phó chủ tịch xã dùng bằng ĐH giả

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Chu Phan.

Mê Linh: Xã bị kiện vì phá dỡ mộ tổ dòng họ

Chính quyền xã Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) vừa tiến hành cưỡng chế, phá dỡ ngôi mộ tổ dòng họ của một người dân vì lý do xây dựng trên đất ruộng. Sự việc khiến gia đình người dân bức xúc.