Mã Pì Lèng

Cập nhập tin tức Mã Pì Lèng

Clip cứu nạn nhân rơi hố sâu 56m ở Mã Pì Lèng sau 10 giờ mắc kẹt

Các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sụt tại thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) sau 10 tiếng bị mắc kẹt.

Tìm thấy nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

Đã tìm thấy người đàn ông bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố tại chân đèo Mà Pì Lèng trong tình trạng thương tích. Hiện người này đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương để điều trị.

Tìm kiếm thanh niên mất tích sau cú lùi xe ở đèo Mã Pì Lèng

Cơ quan chức năng địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau khi va chạm giao thông trên đèo Mã Pì Lèng.

Công trình Panorama Mã Pì Lèng "dính" loạt sai phạm sau cải tạo

Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang xác định, sau quá trình cải tạo, Panorama Mã Pì Lèng thực hiện không đúng phương án được duyệt, có những phần chưa phá dỡ. 

Bất ngờ công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng 'hoành tráng hơn' sau khi cắt bỏ

Mạng xã hội lại “dậy sóng” trước hình ảnh công trình nhà hàng – nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng sau sự cố xây dựng trái phép vào tháng 10/2019 được yêu cầu cắt bỏ, tháo dỡ tầng trên cùng bỗng “hoành tráng hơn”.

Phá dỡ, cải tạo công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng theo thiết kế mới

Sáng nay, lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Hà Giang xác nhận, công trình Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc) đang trong quá trình phá dỡ để cải tạo theo thiết kế được phê duyệt. 

Bộ Văn hóa nhắc Hà Giang xử lý công trình sai phạm Panorama Mã Pì Lèng

Cục di sản Văn hoá - Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Sở VHTT&DL Hà Giang về xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam

Dải đất hình chữ S có những cung đường đèo hiểm trở mà bất cứ phượt thủ nào cũng mong một lần chinh phục.

9 người đàn ông khỏa thân trên đỉnh Mã Pì Lèng

 Sau khi chạy mô tô đến đỉnh Mã Pì Lèng, 9 người đàn ông đồng loạt khỏa thân, đưa hai tay lên trời, miệng hô to.

Chuyện ở Mã Pì Lèng và câu chuyện bảo tồn di sản thiếu chiến lược

Cùng lúc câu chuyện xây dựng khách sạn 7 tầng ở Mã Pì Lèng gây chú ý thì các chuyên gia về bảo tồn di sản thế giới nhóm họp ở Hàn Quốc với bài phát biểu của nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Thống nhất cho công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng được chỉnh trang, cải tạo

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ra công văn bày tỏ quan điểm thống nhất phương hướng giải quyết của UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến công trình Panorama. 

Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng bị đình chỉ kinh doanh

Mặc dù công trình 7 tầng Panorama đã được sơn màu xanh để nhìn thân thiện hơn với môi trường, điểm dừng chân này vẫn bị yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh.

Từ ‘Sao các người dám?’ đến ngôi nhà Panorama

 - Hiếm có chuyện nào gây nhiều bất đồng như những chuyện bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản thiên nhiên trong tương quan với phát triển.

Chờ Hà Giang phán quyết, Panorama 'biến hình' tắc kè hoa

Chủ công trình Panorama thuê thợ sơn phủ màu xanh cho công trình đang gây nhiều ồn ào trong lúc chờ tỉnh Hà Giang quyết định số phận.

Hiếu Orion khỏa thân trên Mã Pì Lèng: Tôi biết mình sai, chấp nhận chịu phạt

 ‘Những ai nghĩ rằng đó là cách làm truyền thông của tôi thì họ không hiểu về tôi' - Hiếu Orion chia sẻ.

4 người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng: Phản cảm, vô văn hóa

 Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm du khách đi xe phân khối lớn khỏa thân ở khu vực khách sạn Panorama (đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang) được lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội vào chiều tối 8/10.

10 cung đường đèo đẹp nhưng hiểm trở bậc nhất Việt Nam

Những cung đường đèo luôn ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng lại sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Dưới đây là 10 địa điểm mà bất cứ dân phượt nào cũng muốn chinh phục ở Việt Nam.

Nghĩ về ngôi nhà Panorama ở Mã Pì Lèng

 - Kêu gọi đập phá ngôi nhà Panorama ở Mã Pì Lèng thì dễ thôi, lại được tiếng bảo vệ thiên nhiên, nhưng liệu có giải pháp nào khác, nhân văn hơn?

Công trình trên Mã Pì Lèng: Góc nhìn từ luật pháp đến nghệ thuật, kiến trúc

 Theo ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, về không gian, công trình khách sạn Panorama không nằm trong vùng bảo vệ di tích Mã Pì Lèng nhưng nó phản cảm, ảnh hưởng trực tiếp tới không gian vùng di sản.

Mã Pì Lèng, cảnh báo điểm gãy của chiếc đòn bẩy

Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận Công viên địa chất toàn cầu năm 2010 đã đánh thức du lịch Hà Giang. Nhưng, phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, điển hình là vụ việc Mã Pì Lèng Panorama, đang cảnh báo về điểm gẫy của chiếc đòn bẩy.