lương tết

Cập nhập tin tức lương tết

Đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, mùng 1/5 được tính lương thế nào?

Khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Đi làm ngày Tết, người lao động sẽ được trả lương thế nào?

Người lao động đều được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo quy định, tuy nhiên do đặc thù công việc, nếu phải đi làm trong đợt nghỉ Tết Âm lịch 2018, họ sẽ được hưởng lương thế nào?

Đi làm dịp Tết Nguyên đán, tiền làm thêm tính như thế nào?

Đối với nghỉ Tết Âm lịch 2018, theo quy định tại Luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết Âm lịch) và được hưởng nguyên lương.

Đi làm ngày Tết Âm lịch người lao động được trả lương thế nào?

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 người lao động được nghỉ theo quy định, nhưng nếu đi làm thêm trong đợt nghỉ Tết Âm lịch 2018 này thì cách tính lương ngày tết cho người lao động sẽ như thế nào?