Lương Quốc Đoàn

Cập nhập tin tức Lương Quốc Đoàn

Chặng đường phát triển mới của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân

Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã tiến hành phiên bế mạc. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới, hợp tác xã kiểu mới

Lan tỏa mạnh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới; Hợp tác xã kiểu mới” với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao.

Yếu tố con người trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp, ngày 12/9.

Xây thế hệ người nông dân mới, xứng đáng là 'chủ thể' của nông thôn mới

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021), ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trả lời phỏng vấn.

Đổi mới tư duy, phát huy năng lực trong sản xuất nông nghiệp

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trả lời phỏng vấn về tình hình hoạt động trong phong trào nông dân thời gian qua; định hướng phát triển nông nghiệp thời gian tới.

Tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trả lời phỏng vấn ngay sau nhậm chức

Ông Lương Quốc Đoàn cho biết, cá nhân ông cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, BCH và Hội ND các cấp sẽ nỗ lực, cố gắng giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập, có đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn.

Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam vừa được bầu giữ chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tại hội nghị diễn ra chiều nay 29/5.

Tân Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu nhậm chức

Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định sẽ gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; hết lòng, hết sức vì công tác Hội và phong trào nông dân...