Lương lãnh đạo

Cập nhập tin tức Lương lãnh đạo

'Sếp' doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương hơn 86 triệu/tháng

Nếu đạt kế hoạch kinh doanh, lương “sếp” doanh nghiệp tối đa 72 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp nếu kinh doanh vượt kế hoạch, lương tối đa được 86,4 triệu đồng/tháng.

Thêm một 'nữ tướng' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận lương tiền tỷ

Năm 2022, với 7 tháng ngồi ghế Tổng giám đốc Vinhomes cùng 5 tháng làm Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp này, bà Nguyễn Thu Hằng được trả lương và thù lao gần 11,7 tỷ đồng.

Năm cuối cùng lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tính theo hệ số

Việc tính lương theo ngạch bậc với công thức cũ: Hệ số lương nhân với mức lương cơ sở, chỉ còn thực hiện trong vòng 1 năm nữa.

Mức lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH khi tăng lương cơ sở

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng vừa được QH thông qua, lương của Chủ tịch nước tăng lên 20,8 triệu đồng/tháng, lương của Thủ tướng và Chủ tịch QH là 20 triệu.

 

'Lãnh đạo DNNN được trả lương 1,5 tỷ/năm là xôn xao'

TS Nguyễn Đình Cung nêu, "mỗi khi có ông ở DNNN được trả 1-1,5 tỉ/năm thì cả xã hội xôn xao" và lưu ý "quan trọng là họ làm ra bao nhiêu tiền".

Thu nhập 4 ngày của giám đốc bằng lương cả năm của nhân viên

Mức độ chênh lệch về thu nhập giữa giới chủ doanh nghiệp và người lao động vẫn còn rất nghiêm trọng.

Lương sếp VNPT trên 600 triệu đồng/năm

Mức lương của lãnh đạo tập đoàn này cao nhất trên 600 triệu đồng/năm. Đây là lần đầu tiên mức lương của ban lãnh đạo VNPT được công bố.

'Ôm' nợ tỷ đô, sếp lương 50 triệu/tháng

Lãnh đạo có mức thu nhập cao nhất của DATC năm 2015 là ông Dương Thanh Hiền, Phó Tổng giám đốc, với mức thu nhập là 612 triệu đồng/năm

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng, và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi. Dù thế, lãnh đạo Vinafood 2 vẫn có thể hưởng thu nhập đến 545 triệu đồng/năm.

Vì sao sếp SCIC hưởng thu nhập tiền tỷ?

Năm 2015, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) nhận được thu nhập hàng trăm triệu/tháng. Còn nhân viên của SCIC trung bình “đút túi” khoảng 37 triệu/tháng.

Dàn lãnh đạo FPT nhận mức lương trung bình 250 triệu/tháng

Ba thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT nhận lương trung bình từ 250 triệu đồng/tháng trong năm 2015, theo tài liệu trình Đại hội Cổ đông năm 2016.