Luật hội

Cập nhập tin tức Luật hội

Hai 'món nợ' của nhiệm kỳ Quốc hội

ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) chỉ ra hai “món nợ” của QH với nhân dân, cử tri cả nước là thái độ, hành động, lời nói với vấn đề Biển Đông và giám sát chống tham nhũng.

'Ra luật để hạn chế còn đâu tự do lập hội'

Chủ tịch QH chất vấn ban soạn thảo khi luật về Hội chưa quy định rõ những hội nào được công nhận, hội nào cho lập và loại nào được lập tự do hoạt động theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Quyền lập hội, sao phải e dè?

"Ngày hôm nay, chúng ta đang e ngại khi bàn về luật hội và tự do lập hội y như cách đây 25 năm các cụ e dè khi bàn về doanh nghiệp tư nhân".

Trao quyền tự chủ hơn trao tiền

HTX tương lai phải thúc đẩy tính tự chủ độc lập, trao quyền cụ thể, đừng nghĩ cứ phải đại hội xã viên đến chỉ đạo...