luật giáo dục

Cập nhập tin tức luật giáo dục

Luật cấm giáo viên 'trừng phạt thân thể' khiến học sinh hư hơn

Luật Giáo dục sửa đổi của Hàn Quốc (2011) đã nghiêm cấm giáo viên 'trừng phạt thân thể' học sinh. Tuy nhiên, khảo sát gần đây cho thấy ngày càng nhiều học sinh nước này lăng mạ và lạm dụng giáo viên.

Hạ chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên để giải bài toán thiếu nhân lực?

Để giải bài toán thiếu giáo viên, nhất là ở miền núi, vùng sâu vùng xa, có ý kiến đề xuất khi tuyển dụng, nên hạ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ứng viên. Tuy nhiên, điều này lại "vướng" Luật Giáo dục.

Từ 1/7: Chỉ còn 3 trường hợp hưởng "biên chế suốt đời"

VietNamNet giới thiệu với bạn đọc một số chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7 của các bộ luật mới, luật sửa đổi.

Tuyển sinh ĐH 2019: Sẽ mạnh tay với các trường ‘vượt rào’

Các trường đại học cố tình hạ điểm sàn, khai khống số lượng giảng viên cơ hữu để tuyển sinh vượt chỉ tiêu sẽ bị trừ chỉ tiêu năm sau; cấm tự chủ tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo…

Lệnh của Chủ tịch nước công bố luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 luật vừa được Quốc hội thông qua.

Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1

Từ ngày 1.7 đến hết ngày 15.7, Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Hiệu trưởng muốn... nhảy cầu: Những con tim chưa thể "vui trở lại"

Những bức xúc của cá nhân hiệu trưởng Trường Marie Curie cũng như một số trường ngoài công lập khác đối với Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi chưa thực sự được tháo gỡ.

Thay một dấu chấm phẩy, hiệu trưởng Marie Curie hết lo “nhảy cầu”

-Ngoài việc sửa dấu chấm phẩy, GS Phan Thanh Bình cũng lưu ý thêm, các nhà đầu tư cần đọc kỹ Điều 49 của Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Tại sao hiệu trưởng Trường Marie Curie muốn 'có mặt ở cầu Thăng Long'?

-Ông Nguyễn Xuân Khang nói rằng mình đã thức trắng đêm nghiên cứu, và nếu có chuyện xảy ra thì ông sẽ... "có mặt ở cầu Thăng Long".

Đào tạo 150 tín chỉ trở lên mới được cấp bằng kỹ sư, bác sĩ

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự thảo lấy ý kiến tới ngày 20/5, nếu thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thầy giáo dâm ô học sinh ngoài giờ dạy chính thì xử lý thế nào?

Từ một số vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh trong giờ dạy thêm, Trưởng ban Dân nguyện băn khoăn về việc quản lý giáo viên ngoài giờ học như thế nào?

"Chỉ có một bộ sách giáo khoa là điều đáng tiếc!"

Việc có nhiều SGK không ảnh hưởng gì đến việc đảm bảo chất lượng sách, chất lượng dạy và học, thậm chí còn tốt hơn lên bởi có cạnh tranh tích cực.

Đề xuất bỏ quy định ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

- Vấn đề có nên quy định ban đại diện cha mẹ học sinh trong luật được đặt ra sôi nổi tại hội thảo khoa học góp ý về các quy định về tự chủ và quản lý Nhà nước trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Có nên duy trì mô hình "chất lượng cao" trong trường công lập?

Tại buổi góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi diễn ra ngày 10/1, các học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã nêu thắc mắc về mô hình trường chuyên, trường chất lượng cao.

“Nghe tiếng Anh nhưng em không hiểu mình đang nghe cái gì”

 - “Tiếng Anh ở đại học đôi khi em nghe nhưng không thể hiểu được mình đang nghe cái gì”.

Góp ý sửa luật, học sinh mong thầy cô tôn trọng sự khác biệt

Nhiều học sinh chia sẻ giáo viên cần phải tôn trọng cá tính, suy nghĩ riêng của từng học trò.

Đề xuất nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề

- Ngày 10/1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị xin ý kiến về Chính sách nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Triết lý giáo dục sẽ được quy định trong Luật Giáo dục?

Trong tiến trình xây dưng Luật Giáo dục sửa đổi có nên đặt vấn đề có một quy định về triết lý giáo dục?

Có nên quy định triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục?

-Số lượt tìm kiếm "triết lý giáo dục" bằng tiếng Việt chỉ đứng sau tiếng Anh và cao hơn nhiều so với tiếng Trung và tiếng Nga.

2018: Năm của những sự kiện giáo dục "chưa từng có"

Còn 3 tuần năm 2018 mới khép lại, nhưng những người quan tâm tới giáo dục đã bắt đầu rậm rịch nhìn lại "các sự kiện nổi bật".