Lê Tấn Tới

Cập nhập tin tức Lê Tấn Tới

Bộ trưởng Tô Lâm: Phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm như vũ khí quân dụng.

Đề xuất Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ khi cấp thiết

Nhiều ý kiến đồng ý với quy định bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết.

Đổi tên gọi thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số

Việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng.

Đề nghị cân nhắc quy định 'cấm tuyệt đối nồng độ cồn' với người lái xe

Trước quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho biết có một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì quá nghiêm khắc, chưa phù hợp với văn hoá, tập quán.

Nên để địa phương quyết chế độ cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Nhiều ý kiến đề nghị tính toán kỹ lưỡng chế độ chi cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tránh tăng chi ngân sách và tránh sự so bì của các lực lượng khác.

Đề xuất bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước để bảo đảm tính bảo mật

Dự thảo luật Căn cước công dân (sửa đổi) bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”...

Có quy chuẩn phòng cháy tuổi thọ 1 năm, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện cả nước có khoảng 240 tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC); các bộ chuyên ngành ban hành 41 quy chuẩn Việt Nam nhưng có quy chuẩn tuổi thọ chỉ 1 năm, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Sửa quy định để bổ sung 5 vị trí trong công an có hàm cao nhất là thiếu tướng

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng và tương đương.

Quốc hội thông qua việc nâng thời hạn visa điện tử lên 90 ngày

Quốc hội vừa thông qua việc nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày, nâng thời hạn cấp tạm trú lên 45 ngày đối với công dân các nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực.

Quốc hội đồng ý lập Quỹ Phòng thủ dân sự

Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự, trong đó có việc lập Quỹ Phòng thủ dân sự trước khi có thảm họa, sự cố.

Đề nghị bổ sung 2 vị trí Trưởng phòng ở Công an Hà Nội và TP.HCM có hàm Đại tá

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị thuộc Công an TP Hà Nội, TP.HCM được đề xuất có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách quốc phòng an ninh mang hàm đại tướng

Nhiều đại biểu đề nghị vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực quốc phòng an ninh phải mang quân hàm đại tướng nếu quy định Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh mang hàm thượng tướng.

Bộ trưởng Công an trình Quốc hội nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật, trong đó đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên tối đa 3 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị Đại biểu Quốc hội ủng hộ lập Quỹ Phòng thủ dân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn chứng, khi Bắc Giang mới bùng phát dịch Covid-19, Quân đội di chuyển lực lượng thực hiện nhiệm vụ chỉ trong một đêm. Nếu không có lực lượng dự bị, không chuẩn bị từ sớm, từ xa, không làm được điều này.

Trung tướng Lê Tấn Tới: Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, nâng tầm ủy ban

Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Bộ trưởng Công an: Kiến nghị Quốc hội bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an sáng 7/11 đã trình bày tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Cân nhắc khi giao chủ tịch UBND huyện ban bố thảm họa trong phòng thủ dân sự

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự đưa ra 4 cấp độ, trong đó chủ tịch UBND cấp huyện được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1; chủ tịch UBND cấp tỉnh được ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2.

Đề xuất đấu giá biển số xe mức khởi điểm 40 triệu đồng chung trong toàn quốc

Thứ trưởng Bộ Công an đồng tình với đề xuất áp dụng một mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe trên toàn quốc là 40 triệu đồng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh.

Hàng loạt cây xăng đóng cửa cho thấy điều hành xăng chưa phù hợp

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội bổ sung tình hình liên quan xăng dầu khi hàng loạt cửa hàng phản ánh thua lỗ và đóng cửa, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.

Đề xuất quy định tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự

Chính phủ đề xuất quy định tình trạng khẩn cấp về Phòng thủ dân sự, tạo cơ sở luật định quan trọng cho việc thực hiện các giải pháp trong tình huống xảy ra thảm họa, sự cố.