Lê Quốc Hùng

Cập nhập tin tức Lê Quốc Hùng

Đề xuất Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ khi cấp thiết

Nhiều ý kiến đồng ý với quy định bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem lại quy chuẩn cao tốc

Nhắc đến vụ tai nạn tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ thế nào là cao tốc để có biện pháp khắc phục.

Trung tướng Lê Quốc Hùng: Cấp căn cước sẽ nhanh chóng, không có phiền hà

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Luật Căn cước 2023 quy định từng trường hợp được cấp mới, cấp lại, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, không qua trung gian, không phiền hà.

Vụ khủng bố tại Đắk Lắk có sự tiếp tay của thế lực thù địch ở nước ngoài

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, qua khám nghiệm hiện trường, điều tra, có thể thấy vụ việc ở Đắk Lắk là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân có sự chỉ đạo, tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài.

Thứ trưởng Công an tiết lộ 6 nhóm núp bóng công ty cưỡng đoạt tài sản

Thứ trưởng Công an cho hay, 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính: Công ty Mirae Asset, Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh TP.HCM, Công ty Tiếng nói hay, Công ty mua bán nợ VN Thịnh Vượng, Công ty Luật Thế hệ trẻ, Công ty F88.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các bài viết, bài cáo dư luận xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đề nghị chất vấn bộ trưởng, chủ tịch tỉnh có nhiều đơn thư

Tổng thư ký Quốc hội đề nghị tổ chức phiên chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND một số tỉnh, thành có nhiều đơn thư, nhiều vụ việc không được giải quyết.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng được thăng quân hàm Trung tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại nhất

Dự án Luật Cảnh sát cơ động đang trình Quốc hội cho ý kiến có nhiều quy định tạo hành lang pháp lý để giải quyết những vấn đề rất khó khăn mà chỉ có lực lượng cảnh sát cơ động mới giải quyết được.

Xây dựng pháp luật, tiếp tục chủ động từ sớm, từ xa

Năm 2021, công tác xây dựng pháp luật được Bộ Công an quan tâm thực hiện, với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng hồ sơ dự án Luật Cảnh sát cơ động, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2.

Thứ trưởng Công an: Điều tra thêm một số đối tượng vụ 'thông quan' giá 300 triệu

Thứ trưởng Công an cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án liên quan một số đối tượng khác trong vụ xếp lốt xe xuất khẩu với giá 200-300 triệu đồng/xe.

Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2021

Sáng nay (2/7) Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, TAND tối cao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo quốc tế công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi thư khen Công an quận Thanh Xuân - Công an Hà Nội

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an quận Thanh Xuân đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hình ảnh Đại tướng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Công an

Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an hôm nay tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới. 

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali

Lần đầu tiên, một nhóm nhà báo hải ngoại khét tiếng tại Cali đã phỏng vấn Tổng lãnh sự VN tại San Francisco Lê Quốc Hùng.