Lê Quang Mạnh

Cập nhập tin tức Lê Quang Mạnh

Quốc hội chốt cấp hơn 2.500 tỷ cho EVN kéo lưới điện ra Côn Đảo

Quốc hội đồng ý giao EVN sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng thực hiện dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đề xuất sử dụng gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông hiện đại

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực; trong đó dành 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại.

Nợ công trong mức trần cho phép nhưng tỷ lệ vay để trả nợ gốc có xu hướng tăng

Ủy ban Tài chính Ngân sách dự báo nợ công 2024 khoảng 39-40% GDP, nợ Chính phủ 37-38% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 38-39% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trong mức trần Quốc hội cho phép nhưng tỷ lệ vay để trả nợ gốc có xu hướng tăng.

Quốc hội đồng ý mua sắm tập trung đối với thuốc hiếm

Quốc hội vừa thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), trong đó quy định mua sắm tập trung đối với thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít.

Đa số ĐBQH đồng tình việc giữ giá trần vé máy bay

Nhiều Đại biểu Quốc hộ (ĐBQH) đồng tình việc giữ giá trần, bỏ giá sàn vé máy bay. Bởi lẽ bỏ giá sàn nhằm tạo cơ chế khuyến khích cạnh tranh, giảm giá dịch vụ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Ông Lê Quang Mạnh: Từ Bí thư Cần Thơ đến Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

Quốc hội bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Trăn trở của 3 Bí thư tỉnh về giá đất và thu hồi đất

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Yên Bái nêu hàng loạt vướng mắc của địa phương liên quan đến giá đất, thu hồi đất.

Trải dài suốt 5 khóa Quốc hội, đường Hồ Chí Minh vẫn chưa xong

ĐBQH nêu, trải dài suốt 5 khóa, Quốc hội đã theo dõi sát sao nhưng mục tiêu kết nối toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vẫn không thực hiện được. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định “dứt khoát bố trí vốn để làm cho xong”.

Kiến nghị của những Bí thư trẻ gửi đến Đại hội

Tham luận tại Đại hội XIII của Đảng trong hai ngày 27 - 28/1, nhiều Bí thư Tỉnh ủy thế hệ 7X gửi gắm hàng loạt kiến nghị, giải pháp để phát triển địa phương, đất nước đi lên trong thời gian tới.

Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ hôm nay (30/10) phê chuẩn nhân sự UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Đồng Nai. 

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Tại kỳ họp bất thường, HĐND TP Cần Thơ bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ KH-ĐT và 1 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đều thuộc thế hệ 7X.