huyện Sóc Sơn

Cập nhập tin tức huyện Sóc Sơn

Kỷ luật 11 cán bộ, chuyển công an điều tra các vụ mua bán đất rừng Sóc Sơn

Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trên đất rừng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã kỷ luật 11 cán bộ, đồng thời chuyển cơ quan công an các vụ mua bán đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng.

Xã Phù Lỗ có 4 lĩnh vực đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Mới đây, xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) được Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội kiểm tra, đánh giá, kết luận 4 lĩnh vực đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch Hà Nội muốn biến bãi rác Nam Sơn thành công viên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh muốn xây dựng một nhà máy xử lý toàn bộ rác đã chôn lấp ở bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), đồng thời biến khu đất này thành công viên.

Giữ rừng phòng hộ Sóc Sơn, không phải để xâm lấn mới cưỡng chế

Việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn là cần thiết, nhưng cần tránh thực hiện kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’, sau đó lại tiếp tục để xảy ra lấn chiếm.

Sóc Sơn tháo dỡ loạt homestay ‘xẻ thịt’ đất rừng phòng hộ

Lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã cưỡng chế, tháo dỡ các công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm loạt biệt thự, homestay ‘xẻ thịt’ đất rừng

UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện, sở ngành kiểm soát và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng để xây dựng nhà, công trình ở khu vực sườn dốc, ven sông, suối vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất.

Sóc Sơn chốt thời điểm cưỡng chế loạt biệt thự, homestay 'xẻ thịt' đất rừng

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa giao lãnh đạo xã Minh Phú và Minh Trí xử lý dứt điểm các công trình kiên cố, nhà ở, homestay cùng lều lán thuộc diện xâm lấn đất rừng phòng hộ.

Cận cảnh 'đại công trình' xâm lấn rừng Sóc Sơn

Bất chấp những nguy hiểm rình rập do sạt lở đất đá vào mùa mưa, hồ và rừng Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn đang bị xâm lấn, nhường chỗ cho biệt thự, homestay của cá nhân.

Thêm loạt công trình vi phạm san lấp lòng hồ trong rừng phòng hộ Sóc Sơn

Không chỉ xảy ra tình trạng bạt núi làm nhà, hàng loạt ao hồ trong rừng phòng hộ Sóc Sơn cũng bị san lấp để xây dựng công trình kiên cố phục vụ mở hàng quán, homestay.

‘Mua bán đất rừng Sóc Sơn là bất hợp pháp'

Theo ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, việc chuyển nhượng đất rừng ở huyện Sóc Sơn là bất hợp pháp, chính quyền xác nhận là bị xử lý.

Chi cục Trưởng Kiểm lâm Hà Nội xót trước cảnh rừng Sóc Sơn bị ‘xẻ thịt’

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) cảm thấy xót ruột trước cảnh những tán rừng ở hồ Đồng Đò và hồ Ban Tiện (huyện Sóc Sơn) bị ‘xẻ thịt’ làm biệt thự, homestay trái phép.

Huyện Sóc Sơn sẽ cưỡng chế các công trình 'xẻ thịt' đất rừng

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang cho rà soát để xác định các công trình vi phạm đất rừng ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú. Từ đó, huyện này sẽ có quyết định cưỡng chế tất cả các hạng mục vi phạm.

3 năm sau thanh tra, thêm loạt biệt thự, homestay vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Từ năm 2020 đến nay, hàng loạt công trình kiên cố, homestay mọc lên hai bên tuyến đường bê tông dẫn lên đồi Dõng Chum (xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú), điểm sạt lở vùi lấp 13 ô tô ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, vì sao rừng Sóc Sơn vẫn bị 'xẻ thịt'?

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã kỷ luật hàng chục cán bộ liên quan đến sai phạm đất rừng phòng hộ. Mặc dù vậy, tình trạng 'xẻ thịt' đất rừng vẫn diễn ra tràn lan.

Rừng Sóc Sơn tiếp tục bị ‘xẻ thịt’ sau kết luận thanh tra

Gần 4 năm sau khi Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra, hàng trăm công trình vẫn tiếp tục mọc lên trên đất rừng Sóc Sơn và bị cơ quan chức năng xử lý.

Thành phố Đông Anh trong tương lai hiện giờ ra sao?

Nằm bên bờ bắc sông Hồng với tổng diện tích 633 km2, Đông Anh là huyện phát triển nổi bật của thủ đô nhiều năm qua, trong đó phải kể đến Khu công nghiệp Thăng Long, các công trình giao thông hiện đại như đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa...

Nghiền nát và đốt cháy 2 tấn ngà voi, 70kg sừng tê giác

 Hai tấn ngà voi và hơn 70kg sừng tê giác là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật được tiêu hủy chiều ngày 12/11 tại Sóc Sơn Hà Nội.

Hà Nội: Thiêu đốt hơn 70 kg sừng tê giác

Trên 2 tấn ngà voi và gần 70 kg sừng tê giác ngày 12/11 sẽ bị tiêu hủy bằng cách nghiền nhỏ, đốt trong lò cháy thành tro 100%, sau đó chôn lấp, tiêu hủy tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.