họp Chính phủ

Cập nhập tin tức họp Chính phủ

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng trưởng GDP ấn tượng, thu nhập bình quân tăng lên 7,4 triệu/tháng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng, kinh tế đang phục hồi toàn diện; thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,4 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm nhưng bảo vệ những người làm ăn chân chính

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm vắc xin, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng chống dịch bệnh. “Ai làm sai phải xử lý, ai làm tốt, có công thì động viên, tôn vinh, khen thưởng”.

Thủ tướng: Phải xử lý nơi tự ý đặt ra các quy định riêng trái hướng dẫn

Thủ tướng lưu ý, nơi nào tự ý đặt ra các quy định, yêu cầu riêng trái với quy định, hướng dẫn chung thì các bộ ngành phải kiểm tra, xử lý.

Kiểm soát dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch Covid-19; kiên trì thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

Thủ tướng: Tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ em, tiêm mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên

Để kiểm soát dịch, Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vắc xin an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên.

Thủ tướng: Không ai bàn lùi mà phải bàn tiến

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành chấn chỉnh ngay tình trạng nói hay, làm dở, làm chậm. Không ai bàn lùi mà phải bàn tiến để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng: Ý chí của U23 là bài học không chỉ cho bóng đá

Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam là ý chí kiên cường không chỉ cho bóng đá mà cho cả công tác chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ còn để tai tiếng tham nhũng

“Một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng và lợi ích nhóm”, Thủ tướng đánh giá.

'Không có chuyện 2 bộ 'đá nhau''

Chúng tôi sai thì chịu trách nhiệm và nhận sửa chứ không đổ trách nhiệm cho nhau - Bộ trưởng Tài chính khẳng định.