Hòn ngọc viễn Đông

Cập nhập tin tức Hòn ngọc viễn Đông

Chồng Suboi và Ngô Linh khắc hoạ ‘Hòn ngọc viễn Đông’ thế kỷ 22

Đĩa đơn Saigon Souls, thuộc dự án cộng đồng cùng tên được thực hiện bởi chồng Suboi - Nodey và Ngô Linh (Abi Wasabi) nhằm lột tả hình ảnh TP.HCM một cách mộc mạc, chân thật.

'Nàng thơ' Ngọc Trân, Hoàng Thùy dịu dàng trong áo dài

Hoàng Thùy và Ngọc Trân duyên dáng trong tào áo dài truyền thống, tôn vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ Sài thành xưa trong bộ sưu tập Hòn ngọc Viễn Đông.

Cần tháo “vòng kim cô” cho Thành phố Hồ Chí Minh

 - Một cơ chế tự chủ gắn với việc tập trung nguồn lực cần thiết để TPHCM có thể phát triển là việc cần làm ngay.

Rồi chúng ta quên lối về quá khứ...

Phát triển, với tư duy phá bỏ hết cái cũ, e rằng rồi một ngày chúng ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ giữa thời hiện đại, quên cả lối về quá khứ.

Duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, quận 4.

Trắc nghiệm: Địa danh Sài Gòn xuất hiện khi nào?

Sài Gòn - TP.HCM ngày nay có lịch sử hơn 300 năm thành lập. Sài Gòn được người Pháp mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông".Cùng tìm hiểu vị anh hùng nào có công đặt nền móng cho mảnh đất này. 

Còn đây hồn cũ, dấu xưa

Những cuốn sách viết về Sài Gòn được xuất bản gần đây, như một chiếc cầu nối đưa bạn đọc tìm về với hồn cũ dấu xưa - nơi mảnh đất từng được mệnh danh “hòn ngọc Viễn Đông”.

Dân nơm nớp lo cướp giật, TP đó có “đáng sống” không?

Không phải chờ đến khi chúng ta xây dựng thành phố đáng sống mới đặt ra đâu. Chính quyền thành phố đã và đang có nhiều giải pháp khắc phục những vấn nạn trên rồi.

Thủ tướng: TP.HCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

"TP.HCM phải phát huy được vai trò đầu tàu. Là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông chứ không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường"

Đầu tàu áp cơ chế như toa tàu thì dễ mắc kẹt

"Giá như thành phố thiết kế được những qui định buộc cán bộ phải chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân, sẽ bị mất chức trước lá phiếu của nhân dân sẽ đỡ cho chính quyền Trung ương rất nhiều”.

'Phải lấy lại vị thế TP.HCM vì lòng tự trọng'

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng để TP.HCM trở lại là Hòn ngọc Viễn Đông không chỉ là vấn đề danh hiệu, danh xưng mà là lòng tự trọng.

Muốn “Hòn ngọc Viễn Đông” trước hết phải cởi bỏ áo chật

“Tôi nghĩ thành phố có thể làm được vì Hiến pháp đã mở, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng cho phép”, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ nói.

“Để thành đặc khu, TP.HCM cần được trao một số quyền tự quản”

“Để trở thành đặc khu, TP.HCM cần được trao một số quyền tự quản, trước hết từ mô hình chính quyền đô thị”- ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.