hội đồng tự quản

Cập nhập tin tức hội đồng tự quản

Học sinh nhộn nhịp tranh cử chức Chủ tịch

Không khí buổi tranh cử diễn ra khá sôi nổi, các ứng viên tự tin trình bày khả năng của bản thân trên sân khấu. Kết quả cuối cùng đã thuộc về người xứng đáng nhất do lớp bầu ra.

Những điều quan trọng khác của Điều lệ trường Tiểu học

Điều lệ hoạt động trường tiểu học mới phải làm sao khắt phục được những vấn đề không hay đang tồn tại trong giáo dục tiểu học trong thời gian vừa qua chứ không phải là cải cách các danh xưng.

"Chủ tịch" trong lớp học: Chỉ có người lớn háo danh

Xung quanh ý kiến trái chiều về quy định chức danh lớp trưởng tiểu học thành chủ tịch hội đồng tự quản, VietNamNet tiếp tục ghi nhận ý kiến lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nội về vấn đề này.

35 học sinh mỗi lớp: Làm điều hay quá khó

Dự thảo Điều lệ trường tiểu học đưa ra tiêu chí mỗi lớp học không quá 35 em. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều ao ước bấy lâu của nhiều trường ở các thành phố lớn nhưng thực tế không khả thi.

Băn khoăn chuyện tăng quyền học sinh, hạ chuẩn giáo viên tiểu học

Nhiều điểm mới Bộ GD-ĐT đưa ra trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học vẫn còn không ít băn khoăn. 

Sẽ có chủ tịch hội đồng tự quản học sinh ở lớp tiểu học?

 Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo điều lệ trường tiểu học mới với nhiều thay đổi quan trọng trong đánh giá học sinh và cách tổ chức mô hình lớp học.

Cô hiệu trưởng "thất bại" trước học sinh lớp 3

 Ở trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Lào Cai), người “to” nhất không phải là hiệu trưởng, mà là học sinh Châu Giang, chủ tịch Hội đồng tự quản trường, cô hiệu trưởng chia sẻ.