Hát Xoan

Cập nhập tin tức Hát Xoan

Nghe di sản Hát Xoan Phú Thọ giữa lòng Hồ Văn

Tối 22/11, tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, đoàn Nghệ thuật Hát Xoan tỉnh Phú Thọ đã biểu diễn các bài thuộc chương hát Hội: Bỏ Bộ, Xin Huê Đố Huê, Mó Cá…

UNESCO đề cao sáng kiến kết nối 11 di sản phi vật thể của VN trên sân khấu

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vui mừng vì Việt Nam đề cao tầm quan trọng của việc phát huy mọi khía cạnh văn hóa để phát triển kinh tế.

Tinh hoa di sản văn hoá phi vật thể các vùng miền hội tụ tại Phú Thọ

12 di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh sẽ trình diễn trên cùng một sân khấu chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương".

Phú Thọ đón nhận bằng UNESCO vinh danh Hát Xoan

Bộ VHTTDL cùng tỉnh Phú Thọ vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh “Hát Xoan Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tại Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Hát Xoan được UNESCO vinh danh là sự kiện tiêu biểu

Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là 2 sự kiện tiêu biểu trong 10 sự kiện của Bộ VHTT&DL năm 2017.

Hát Xoan được UNESCO vinh danh

Hát Xoan - một loại hình nghệ thuật truyền khẩu đặc sắc, còn có tên gọi khác là Hát Lãi Lèn, Hát Đúm, Hát Thờ, Hát Cửa đình, bắt nguồn từ hình thức hát thờ các Vua Hùng ở Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh.

Hát Xoan sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể năm 2017?

Hồ sơ hát Xoan vừa được gửi tới Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể để xem xét, xác nhận Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017

Hát xoan Phú Thọ trình Unesco đề cử Di sản thế giới

Mới đây hát xoan được trình lên Unesco để xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể đại diện của nhân loại.