hàng sida

Cập nhập tin tức hàng sida

'Quần áo sida' đã được vận chuyển vào Việt Nam như thế nào?

Việt Nam được coi là 1 trong những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới, nhưng tình trạng nhập lậu quần áo cũ, 'hàng sida' vẫn diễn ra nhiều năm qua.

Không chỉ người Việt mà khắp Đông Nam Á đều lùng sục hàng 'second hand' của Nhật

Số liệu của hãng PrivCo cho thấy ngành kinh doanh quần áo cũ hiện có tổng giá trị 18 tỷ USD và có thể tăng trưởng 11% mỗi năm, qua đó đạt 33 tỷ USD vào năm 2021.

Chiếc nhẫn kim cương, xấp ngoại tệ trong chiếc áo cũ bốc mùi

Dân buôn hàng thùng, hàng second-hand vẫn thường rỉ tai nhau về những món đồ xa xỉ, có giá hàng chục triệu như: nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, đồng hồ hàng hiệu… thỉnh thoảng bị bỏ quên trong kiện hàng.

'Đường dây ngầm' sau chiếc áo secondhand ngàn USD về Việt Nam

Qua rồi thời “ăn đói mặc rách”, mua quần áo cũ để tiết kiệm, những tín đồ thời trang hiện nay sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua những món đồ secondhand cao cấp, có thương hiệu với mức giá lên đến ngàn USD.

Cô sinh viên bán đồ sida kiếm 50 triệu/tháng

Một chiếc áo sơ mi 100.000-150.000 đồng, váy chưa đến 200.000 đồng hay áo khoác dạ cũng chỉ 250.000-350.000 đồng,... mỗi ngày bán cả trăm chiếc, cô sinh viên kinh doanh hàng thùng kiếm 40-50 triệu đồng/tháng.