hàng dởm

Cập nhập tin tức hàng dởm

Góc khuất ở chợ online

Chuyện hàng rởm, hàng kém chất lượng “treo đầu dê bán thịt chó” vẫn luôn xảy ra như cơm bữa trên chợ online.

Hà Nội: CH Jan Store bị Cục QLTT xử phạt vì bán quần áo giả mạo nhãn hiệu

Sau khi phát hiện nhiều sai phạm trong việc kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu, hàng loạt cơ sở của chuỗi cửa hàng Jan Store đã bị Đội QLTT số 17 kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phân biệt hàng giả, hàng nhái đang tràn lan trên các website thương mại điện tử

Thương mại điện tử ngày càng phát triển và kéo theo đó là hàng nhái và hàng giả cũng len lỏi vào. Người dùng nên cẩn thận trước khi mua hàng nên việc phân biệt là điều cần thiết.

Mẹo tránh mua phải hàng giả, hàng fake mà các chủ cửa hàng hay trộn lẫn để bán giá thấp cho khách trong ngày Black Friday

Một số gian thương có thể nhân dịp mùa sale để trộn thêm hàng nhái, hàng fake rồi bán với giá thấp để thu hút khách hàng.

Tạm giữ lô túi xách, ví da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện và thu giữ hàng trăm chiếc ví cầm tay, túi đeo chéo, ba lô...không rõ nguồn gốc xuất xứ, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Dior, Adidas...

Tạm giữ lô kính mắt không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa cho biết đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh kính mắt trên địa bàn, thu giữ gần 500 chiếc kính mắt không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Hiện trường vụ tiêu huỷ 63 tấn hàng hoá bị tịch thu ở Hà Nội

Đây là các hàng hoá vi phạm nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái bị tịch thu trên địa bàn Hà Nội

Chuyển vụ bắt giữ đường dây SX hàng nhái thương hiệu The North Face sang Công an

Cục Quản lý thị trường Hưng Yên vừa kết thúc vụ án “Bắt giữ xưởng sản xuất hàng nhái thương hiệu The North Face” và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho PC03 Hưng Yên thụ lý.

"Bí quyết" tránh mua lầm hàng giả, hàng nhái trên mạng

Việc trà trộn thêm hàng giả, nhái để bán là điều rất dễ xảy ra và là một hiện trạng gây nhức đầu cho người mua hàng, nhà bán hàng nghiêm túc.

Người mua hàng hiệu dởm bị phạt hàng trăm triệu

Du khách tới Italia có thể bị phạt tới 6.000 bảng (180 triệu đồng) nếu mua hàng hiệu dởm từ những người bán rong ở bãi biển, tân Bộ trưởng Nội vụ nước này cảnh báo.