gói hỗ trợ 30000 tỷ

Cập nhập tin tức gói hỗ trợ 30000 tỷ

"Chìa khóa" phá băng thị trường bất động sản

Sau nhiều năm đóng băng, thị trường bất động sản đã bắt đầu phục hồi trở lại trong năm 2014-2015. Việc phá băng thành công bắt đầu từ chính sách phát triển nhà ở thu nhập thấp…

Gói 30.000 tỷ tắc, dân thiệt

Người dân và chủ đầu tư chịu thiệt khi vẫn còn nửa năm nữa mới hết hạn giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ

Gói 30.000 tỷ đã ‘tiêu’ được bao nhiêu?

Tính đến hết ngày 30/11/2015 các ngân hàng đã cam kết cho vay 24.110 tỷ đồng( đạt 80%).

Thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng có thể kéo dài

Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định, việc giải ngân khoản cho vay tái cấp vốn gói 30.000 tỷ đồng tối đa là 36 tháng kể từ ngày có hiệu lực (1/6/2013).

Nóng trong tuần: Cháy chung cư, thanh tra toàn diện các dự án của ông Lê Thanh Thản

Liên tiếp cháy chung cư, Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án của đại gia Lê Thanh Thản, Mường Thanh hỗ trợ toàn bộ thiệt hại vụ cháy chung cư Xa La,... là những tin BĐS nổi bật tuần qua

HoREA đề xuất mua NƠXH không cần chứng minh thu nhập

Đó là 1 trong 9 đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), để gỡ khó cho chương trình phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn Thành phố, theo báo cáo ngày 5/10.

Nhật kí đi mua nhà ở xã hội

Cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, vợ chồng tôi cũng mong muốn có được một ngôi nhà cho riêng mình. Nhưng với đồng lương công chức ít ỏi, lại phải đi thuê nhà, sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi mới dám nghĩ đến việc mua nhà.

Xử lý thế nào với người mua nhà trục lợi gói 30.000 tỷ đồng?

 Những khách hàng mua nhà tham gia “trục lợi” gói tín dụng 30.000 tỷ đồng sẽ không tiếp tục được vay vốn ưu đãi và hợp đồng mua bán có thể không còn giá trị. Trong khi các chủ đầu tư sẽ đối diện với nhiều hình thức xử lý.

Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Đã giải ngân được hơn 10.000 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, đến hết tháng 7/2015, tổng số tiền các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng là 17.045 tỷ đồng và đã giải ngân 10.141 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu thanh tra dấu hiệu trục lợi gói 30.000 tỷ đồng

 Bộ Xây dựng vừa yêu cầu thanh tra, kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ.

Chung cư cao cấp ‘lách’ để được vay ưu đãi

 Nhiều căn hộ chung cư có giá tiền cao hơn gần 500 triệu đồng so với mức trần vẫn được rao bán kèm lời mời gọi: “Được vay gói hỗ trợ về nhà ở”, gói 30.000 tỉ đồng.

Nhà xã hội nguy cơ chết yểu cùng gói 30.000 tỷ

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, việc chậm giải ngân gói 30.000 tỷ đồng một phần là do không có nhiều dự án nhà ở xã hội. Trong số đó có những dự án tuy có vị trí đẹp, thậm chí đã khởi công rầm rộ, nhưng vẫn bỏ hoang.