giáo sư

Cập nhập tin tức giáo sư

Về nước cống hiến ở tuổi 31, vị giáo sư đứng sau 60 công ty trị giá 286.680 tỷ

TRUNG QUỐC - Về nước cống hiến ở tuổi 31, GS Lý Trạch Tương gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu suốt 32 năm. Hiện, ông còn đứng sau 60 công ty, với tổng giá trị thị trường khoảng 80 tỷ NDT (286.680 tỷ đồng).

Tranh cãi lương giáo sư tại đại học top đầu lên tới 6 tỷ đồng/năm

TRUNG QUỐC- Việc lương giáo sư tại Đại học Nhân dân- một trường top tại Trung Quốc lên tới 1,8 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng/năm), trong khi giáo sư tại đại học danh giá Thanh Hoa chỉ từ 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng/tháng) đã gây tranh cãi.

Bi kịch cuộc đời của giáo sư từng bị tước quyền giảng dạy suốt hơn 20 năm

TRUNG QUỐC - Với tài năng thiên phú, nhà Vật lý Thúc Tinh Bắc (Giang Tô, Trung Quốc) từng được kỳ vọng về nước có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi giáo sư này đã bị tước quyền giảng dạy suốt 23 năm.

Giáo sư nhận thưởng 124 tỷ ở Mỹ vẫn từ chối đãi ngộ để về nước cống hiến

TRUNG QUỐC - Sau 2 lần nhận giải thưởng Tiên phong của Viện Y tế Mỹ (NIH) trị giá 5 triệu USD (124 tỷ đồng), giáo sư Tạ Hiểu Lượng vẫn quyết định từ bỏ mọi đãi ngộ để về nước cống hiến ở tuổi 56.

Công bố lịch xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2024.

Trở thành giáo sư tuổi 27, nhà Toán học về nước cống hiến sau 50 năm ở Mỹ

TRUNG QUỐC - Với mục tiêu giúp Trung Quốc trở thành cường quốc về Toán học trong 1 thập kỷ, năm 2022, ở tuổi 73, giáo sư Khâu Thành Đồng quyết định về nước cống hiến sau gần 50 năm ở Mỹ.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Giáo sư Thần kinh học về nước làm hiệu trưởng đại học Y khoa

TRUNG QUỐC - Sau khi từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ, năm 2007, giáo sư Thần kinh học Nhiễu Nghị về nước cống hiến. Năm 2019, ở tuổi 57, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y khoa Thủ đô (Bắc Kinh).

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Nhà khoa học hàng đầu Mỹ rời bỏ hào quang, về nước cống hiến tuổi 58

TRUNG QUỐC - Trở về vì lòng yêu nước và mong muốn cống hiến cho quê hương là lời tâm sự của nhà khoa học máy tính hàng đầu ở Mỹ - Diêu Kỳ Trí (Andrew Yao), khi từ bỏ hào quang sau 30 năm gây dựng.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Nữ sinh nghèo 14 tuổi đỗ đại học, 35 tuổi thành giáo sư Y Harvard

TRUNG QUỐC - Thái Thiên Tây được mệnh danh là thần đồng ‘khu ổ chuột’ đỗ đại học năm 14 tuổi. Ở tuổi 35, Thiên Tây trở thành giáo sư Trường Y Harvard (thuộc Đại học Harvard).

Trường đại học 'mạnh tay' chi 500 triệu mời giáo sư về làm việc

Trường ĐH Tài chính Marketing sẽ chi cho giáo sư có độ tuổi dưới 50 là 500 triệu đồng, phó giáo sư là 300 triệu đồng và tiến sĩ 100 triệu đồng khi về làm việc tại đây.

Chàng trai trở thành giáo sư Toán học ở tuổi 24 giờ ra sao?

Đào Triết Hiên (Terence Tao) là thần đồng Toán học nổi tiếng, đỗ đại học năm 14 tuổi. Anh trở thành giáo sư trẻ nhất Đại học California (Los Angeles, Mỹ), ở tuổi 24.

Nhà khoa học về ĐH Quốc gia TP.HCM được cấp kinh phí nghiên cứu tới 30 tỷ đồng

ĐH Quốc gia TP.HCM cấp kinh phí hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng cho các nhà khoa học về công tác tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

GS duy nhất của Trường ĐH Luật TP.HCM lên làm phó hiệu trưởng

GS Đỗ Văn Đại là người có học hàm giáo sư duy nhất tính đến hiện nay ở Trường ĐH Luật TP.HCM. GS Đại vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng nhà trường.

Một tỉnh chiêu mộ giáo sư với mức hỗ trợ 400 triệu đồng

Giáo sư về Bình Định được hỗ trợ 400 triệu đồng/người; phó giáo sư là 350 triệu đồng/người; tiến sĩ là 300 triệu đồng/người; nhà khoa học, chuyên gia trong nước và nước ngoài là 250 triệu đồng/người...

Thiên tài trẻ rời bỏ quê hương, 38 tuổi thành giáo sư ĐH top 1 thế giới

TRUNG QUỐC - Từ Thần Dương là thiên tài Toán học của Trung Quốc. Sau 6 năm, cống hiến tại Đại học Bắc Kinh, anh quyết định quay lại Mỹ trở thành giáo sư Toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Quá khứ bỏ học vì kém, phải bán hàng thuê của giáo sư ĐH top 1 thế giới

MỸ - Từng bỏ học ở tuổi 18 vì học kém, phải bán hàng thuê để mưu sinh, được sự động viên của gia đình, Todd Rose làm lại cuộc đời. Hiện tại, anh là giáo sư Đại học Harvard, đồng thời cũng là CEO của tổ chức giáo dục phi lợi nhuận.

Tiến sĩ bỏ lương 30 tỷ/năm tại Anh, về nước cống hiến thành giáo sư ở tuổi 25

TRUNG QUỐC - Lưu Minh Trinh là tiến sĩ Đại học Oxford quyết định từ bỏ mức lương 1 triệu bảng Anh/năm (hơn 30 tỷ đồng), để về nước cống hiến trở thành giáo sư ở tuổi 25.