gian lận thi cử ở Hoà Bình

Cập nhập tin tức gian lận thi cử ở Hoà Bình

Khi người làm giáo dục không dám "thẳng lưng"

Câu nói "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" trong phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử năm 2018 tại Hòa Bình làm "sóng sánh" dư luận.

Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình

Ngày 27/11, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT với hình thức cách chức.

Hoà Bình khiển trách đảng viên có con được nâng điểm vào trường cảnh sát

Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy Kim Bôi đã khiển trách 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Vụ nâng điểm thi: "Tôi muốn Bộ Giáo dục nói hết ra..."

Ngày 23/4, UB Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ mời Bộ Công an và Bộ GD-ĐT báo cáo với UB về vụ nâng điểm thi đang làm chấn động dư luận.

222 thí sinh được nâng điểm, phụ huynh không thể vô can!

Phụ huynh không tham gia đường dây thì không ai nâng điểm cho con họ hết. Phụ huynh có muốn thì mới tham gia, nếu chồng không biết thì vợ phải biết và ngược lại.

42/64 thí sinh Hòa Bình được nâng từ 10 điểm trở lên

Trong danh sách 64 thí sinh Hòa Bình được nâng điểm có 3 thí sinh được nâng từ 20 điểm trở lên, 39 thí sinh được nâng từ 10 đến 20 điểm.

Thí sinh Hoà Bình được nâng 26,45 điểm có 2 điểm thật là 0

Thí sinh N.H.Q. ở tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương buộc thôi học 2 thí sinh Hòa Bình được nâng điểm

Trường ĐH Ngoại thương đang vào cuộc xử lý những trường hợp thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Có thí sinh Hoà Bình được nâng 26,45 điểm

Cơ quan chức năng đã phát hiện có trường hợp thí sinh thi môn Hóa học được nâng lên 9,25 điểm và có thí sinh điểm thi 3 môn đã được tăng lên 26,45 điểm.

Gian lận thi cử ở Hoà Bình: Mẹ cán bộ phòng khảo thí xem tivi mới biết con bị bắt

Nói chuyện với VietNamNet chiều ngày 4/8, mẹ ông Nguyễn Khắc Tuấn, 1 trong 2 cán bộ vừa bị bắt trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình – cho hay, bà không biết gì cho đến lúc xem tin tức trên tivi.