Giám đốc Công an

Cập nhập tin tức Giám đốc Công an

Bản tin trưa 17/1: Bác thợ nề 'quá chén', Giám đốc công an tỉnh xử lý bất ngờ

Bản tin trưa 17/1: Bác thợ nề 'quá chén', Giám đốc công an tỉnh xử lý bất ngờ, Không khí lạnh mạnh tràn về đúng dịp tiết Đại hàn, khả năng rét đậm kéo dài, Công an vào cuộc vụ hai học sinh co giật, hôn mê sau khi ăn bim bim

Giám đốc Công an ngoại tỉnh, ‘không quan hệ thân quen nên mạnh dạn, quyết liệt’

Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, chủ trương bố trí Giám đốc Công an tỉnh không phải người địa phương đã tạo nhiều đổi mới tích cực, giúp phá vỡ sự khép kín, cục bộ địa phương, thay vào đó là không khí cởi mở, dân chủ.

Khám nhà Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Công an Quảng Ninh phối hợp với 1 số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Bộ Công an tổ chức khám xét nơi ở và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02).

Thượng tá Bùi Quang Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Bùi Quang Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Lý do bổ nhiệm giám đốc công an không phải người địa phương

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 33 giám đốc công an tỉnh không là người địa phương, 29 cục trưởng và tương đương.

Giám đốc công an không phải người địa phương, mũi tên nhiều đích

Giám đốc công an không phải người địa phương là một cách để đào tạo, vừa làm trong sạch bộ máy, tránh tình trạng nể nang, dung túng.

Giám đốc Công an trải lòng về những phát ngôn 'cân não' trước QH

Trải qua 8 kỳ họp QH, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An trở thành gương mặt ấn tượng trên nghị trường với những phát ngôn mà chính ông nhìn nhận là “cân não”.

Điều chuyển hơn 50 CSGT Đồng Nai về huyện

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vừa ký quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt về nhận nhiệm vụ ở các huyện và TP Long Khánh.

Vĩnh Phúc có Giám đốc Công an mới

Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Hải Phòng có Giám đốc Công an mới

Đại tá Lê Ngọc Châu, Phó Tư lệnh Bộ Cảnh sát Cơ động được điều động giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

 

'Giám đốc Công an không có Tết đâu'

“Giám đốc Công an không có Tết đâu, 2/3 thời gian dành cho đơn vị, mình là lãnh đạo thì phải làm gương cho anh em”, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ.

Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương được thăng hàm Trung tướng

Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương vừa được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bắt thượng úy, đội phó đội an ninh vì tổ chức đánh bạc

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nam đã dùng tầng 2 quán cà phê của mình để các đối tượng tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu.

Giám đốc công an được phong Thiếu tướng nhưng không quá 11 người

Không quá 11 giám đốc công an tỉnh, TP trực thuộc TƯ ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 được phong hàm tướng.

'Phong tướng để cầm gậy chỉ quân, không nhất thiết tỉnh nào cũng có'

Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Được cho rằng việc phong tướng để cầm gậy chỉ huy quân, không nhất thiết tỉnh loại 1 là phong.

Tranh luận chưa hồi kết giữa ĐB Lưu Bình Nhưỡng và Giám đốc Công an

ĐB Lưu Bình Nhưỡng và GĐ Công an tỉnh Nghệ An tranh luận liên tục với nhau về ý kiến “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp”.

TP Cần Thơ có Giám đốc Công an mới

Đại tá Nguyễn Văn Thuận được Bộ trưởng Bộ Công an phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Quốc hội thảo luận luật Công an nhân dân sửa đổi

Các đại biểu QH sáng nay thảo luận về luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bất cập: Quản 6.000 quân chỉ cấp tá, có 80-200 quân lại cấp tướng

Giám đốc Công an Nghệ An chỉ ra việc giám đốc công an tỉnh quản lý tới 6.000 quân nhưng chỉ cấp tá, trong khi có cục có 80-200 quân lại cấp tướng.