ga Hà Nội

Cập nhập tin tức ga Hà Nội

Giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội sẽ tránh được thiệt hại 1,2 tỷ USD/năm

Phát triển đường sắt đô thị sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho Hà Nội, đồng thời giảm thiểu ùn tắc giao thông, tránh thiệt hại khoảng 1-1,2 tỷ USD/năm.

Lấy ý kiến Hà Nội về vị trí nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ GTVT đang lấy ý kiến của UBND TP Hà Nội về phương án hướng tuyến, vị trí và quy mô nhà ga, trạm bảo dưỡng của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn đi qua Hà Nội.

Sân bay Nội Bài, ga Hà Nội tăng khách nhưng không xảy ra ùn ứ

Hôm nay, sân bay Nội Bài có 602 lượt chuyến bay; ga Hà Nội có gần 20 đoàn tàu rời ga. Tuy nhiên, cả hai nơi không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Vụ tàu hỏa tông xe đầu kéo: Tài xế ô tô, nhân viên bị xem xét trách nhiệm thế nào?

Vụ việc ban đầu xác định có lỗi của nhân viên gác tàu và tài xế xe đầu kéo. Vấn đề còn lại là làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định hậu quả thiệt hại về tài sản làm căn cứ xử lý.

Những người nhiều năm đón giao thừa trên các chuyến tàu

Những nhân viên đường sắt làm công việc dọn vệ sinh, khách vận, lái tàu... đã nhiều năm không đón giao thừa bên gia đình.

Ngành đường sắt tăng 23 chuyến tàu đi Vinh

Lượng khách các chặng dài từ phía Nam ra ga Hà Nội bắt đầu giảm, những chặng ngắn tăng lên. Ngoài những chuyến cố định, ga Hà Nội lập thêm 23 đoàn tàu đi Vinh.

Ga Hà Nội sẽ ra sao sau di dời đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi?

Theo quy hoạch, sau di dời hạ tầng đường sắt quốc gia, ga Hà Nội là trung tâm trung chuyển của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông công cộng khác.

Sân bay Nội Bài, ga Hà Nội đón lượng khách cao kỷ lục dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Năm nay sân bay Nội Bài, ga Hà Nội đã ghi nhận lượng khách tăng cao sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý rời Ga Hà Nội

22h đêm 30 Tết, khoảnh khắc chuyến tàu cuối cùng của năm cũ rời bến, đưa những hành khách về quê đón Tết với gia đình.

Bộ trưởng GTVT: Nhà ga, bến xe cần đầu tư máy đo thân nhiệt tự động

Chiều nay (5/2), Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp kiểm tra hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán tại bến xe Giáp Bát và ga Hà Nội.

Hành trình 30 năm thay đổi số phận cho trẻ bụi đời của nhà giáo 74 tuổi

'Những đứa trẻ đến với chúng tôi như một cái duyên. Dù không có chủ ý làm từ thiện vì cuộc sống lúc đó còn khó khăn, nhưng chúng tôi đã không nỡ để chúng rời đi...'.

Chưa thẩm duyệt thiết kế PCCC đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Chủ đầu tư công trình tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội chưa được thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Quy hoạch khu vực ga Hà Nội phải phù hợp quy hoạch chung Thủ đô

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện việc quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô

Vì sao Bộ Xây dựng bác xây cao ốc 70 tầng khu ga Hà Nội?

Quy hoạch phân khu ga Hà Nội chưa phù hợp với định hướng Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Bộ Xây dựng bác xây cao ốc 70 tầng khu vực ga Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp UBND TP Hà Nội về việc đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận tỉ lệ 1/2.000.

Khách đi tàu Hà Nội, Sài Gòn bối rối qua cổng soát vé tự động

Ngày đầu triển khai soát vé qua cổng tự động ở ga Hà Nội và ga Sài Gòn nhiều người dân còn bỡ ngỡ.

Ga Hà Nội, Sài Gòn lắp soát vé tự động

Thay vì nhân viên soát vé, từ ngày 15/12 ngành đường sắt đã lắp đặt cửa soát vé để đọc thông tin từ vé hành khách.

Ông Nguyễn Đức Chung: Xây nhà cao tầng khu ga HN không có lợi ích nhóm

“Tôi dám khẳng định những vấn đề liên quan thực hiện quy hoạch ga Hà Nội không có lợi ích nhóm nào” - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Xây nhà 70 tầng ở ga Hà Nội: Bộ GTVT chính thức lên tiếng

Bộ Bộ Giao thông Vân tải đã chính thức có ý kiến cho Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận.

Nhà cao tầng ở ga Hà Nội, cao bao nhiêu phải tính

Đồ án khu đô thị ga Hà Nội khá rộng, thay đổi nhiều về hạ tầng xung quanh ga nên cần nghiên cứu kỹ khả năng tổ chức giao thông.