Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Cập nhập tin tức Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Cần 1,5 triệu tỷ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang xin ưu đãi

Nguồn vốn huy động để xây dựng 3 đặc khu lên tới cả triệu tỷ đồng. Đáng nói, cả 3 địa phương đều xin nhiều ưu đãi để làm đặc khu.

Khánh Hòa ra nghị quyết thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 6 đã ra nghị quyết tán thành đề án của UBND tỉnh về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Tránh sai lầm như Singapore, VN mở casino cả 3 đặc khu

Bộ trưởng KH-ĐT cho rằng không mở casino ở đặc khu là sai lầm, giống như Singapore từng mắc phải cách đây nhiều chục năm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đặc khu không có UBND không trái Hiến pháp

Bộ trưởng KH-ĐT khẳng định, phương án đặc khu không có UBND và HĐND không trái hiến pháp, phù hợp với thực tế hiện nay.

Xây đặc khu: Xin cơ chế, không xin tiền

Chủ nhiệm UB Kinh tế QH Vũ Hồng Thanh cho rằng điều các đặc khu cần là cơ chế, có cơ chế sẽ tạo ra động lực phát triển.

Cho nước ngoài thuê đất 99 năm, dân tham quan có cần hộ chiếu?

Có những khu vực bán cho nước ngoài 99 năm, chúng ta gọi là cho thuê. Vậy dân mình về đó tham quan có phải cấp hộ chiếu?

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính bày tỏ không đồng tình với nhiều cơ chế đặc biệt cho đặc khu kinh tế và đề nghị ban soạn thảo loại bỏ các cơ chế đặc biệt này.

Vân Đồn, Phú Quốc: Đặc khu kinh tế có gì đặc biệt?

3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong có điểm gì khác biệt so với phần còn lại để xứng với 2 từ “đặc biệt”.

Xây dựng đề án đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang về đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc.