Đỗ Thắng Hải

Cập nhập tin tức Đỗ Thắng Hải

Bản tin VietNamNet 22/12: Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ; Dự kiến tổ chức 5 bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.

Thứ trưởng Công Thương phân tích lý do tăng giá điện theo bậc thang

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, cần thiết duy trì quy định giá điện theo bậc thang do tính chất đặc thù. Điện năng là hàng hóa đặc biệt, sản xuất và tiêu thụ đồng thời, lưu trữ tốn kém.

Thứ trưởng Công Thương giải thích lý do điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần

Thứ trưởng Công thương cho biết, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu 3 tháng một lần nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về điều chỉnh giá theo lộ trình, tránh giật cục.

Thứ trưởng Công Thương: Từ nay đến cuối năm cơ bản không thiếu điện

Thứ trưởng Công Thương khẳng định, từ nay đến cuối năm 2023 cơ bản không thiếu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương mong người dân chia sẻ nỗi khổ do mất điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải xin chia sẻ với sự khó khăn của doanh nghiệp và nỗi khổ của người dân do sự bất tiện của việc mất điện gây ra.

Thứ trưởng Công Thương: Đang tính toán trình phương án tăng giá bán lẻ điện

Tối 3/4, trả lời báo chí bên lề họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết áp lực tăng giá bán lẻ điện là rất lớn. Hiện các cơ quan đang tính toán, trình cấp có thẩm quyền về phương án tăng giá bán lẻ điện.

EVN đề xuất nhiều giải pháp ngoài tăng giá điện để cân bằng khoản lỗ 31.000 tỷ đồng

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Công Thương nêu 3 giải pháp kiềm chế tăng giá xăng dầu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, trả lời báo chí về giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhìn nhận, vừa qua giá xăng dầu tăng liên tục và tăng ở mức cao.

Ngăn độc quyền, chặn 'chủ nghĩa thân hữu', tạo cơ chế mở để DN dám làm

Các đại biểu đề nghị ngăn ngừa độc quyền, ngăn chặn và xử lý tình trạng “chủ nghĩa thân hữu”, móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức; tạo cơ chế mở để doanh nghiệp dám làm.

Trình Thủ tướng cơ cấu biểu giá điện bán lẻ trong quý ba

Theo Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, cơ cấu biểu giá điện bán lẻ mới sẽ được hoàn chỉnh, trình Thủ tướng xem xét trong quý ba. 

Bộ Công thương bác thông tin ông Nguyễn Thành Nam làm TGĐ Vinataba

Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định thông tin bổ nhiệm Nguyễn Thành Nam nguyên TGĐ Sabeco làm TGĐ Vinataba là không chính xác.

Đa cấp Liên kết Việt: Nếu Bộ Công thương cảnh báo sớm?

Việc lừa đảo 6 vạn người với số tiền 1.900 tỷ chỉ trong 1 năm của công ty đa cấp Liên Kết Việt là vấn đề được đặt ra với Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Sắp có phương án giảm bậc thang giá điện

 Trong tháng 10/2015, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án giảm số bậc thang trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.