điện gió ngoài khơi

Cập nhập tin tức điện gió ngoài khơi

Điện gió ngoài khơi chờ chính sách: Mục tiêu 6.000MW và đề xuất thí điểm nhanh

Từ khi ban hành Quy hoạch điện VIII cho đến nay, các chính sách cụ thể cho ngành điện gió ngoài khơi vẫn tiếp tục cần được bổ sung và hoàn thiện.

Bình Thuận sắp triển khai dự án điện gió ngoài khơi hơn 10 tỷ USD

Tập đoàn năng lượng xanh lớn nhất thế giới đang hoàn tất thủ tục để triển khai dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,5 tỷ USD, hoàn thành trước 2030.

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Equinor đầu tư điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Equinor đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.

Bộ Công Thương: Chưa đủ pháp lý giao EVN làm điện gió ngoài khơi

Việc nghiên cứu thí điểm giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các doanh nghiệp trong nước triển khai điện gió ngoài khơi chưa rõ ràng về pháp lý.

Điện gió ngoài khơi: Khai thác tiềm năng 'trời cho'

Quy hoạch điện VIII đặt ra mục tiêu đưa công suất điện gió ngoài khơi ở Việt Nam đạt 6.000MW vào năm 2030.

Tập đoàn ngoại muốn làm 'siêu dự án' điện gió ngoài khơi, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Enterprize Energy liên quan đến việc thí điểm triển khai dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind/Dự án Thăng Long Wind 2.

Petrovietnam nắm chắc cơ hội phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí hoạt động trên biển là chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên có nhiều lợi thế, tiềm năng, năng lực để triển khai các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Bộ TN&MT đề xuất tạm dừng thẩm định khảo sát điện gió ngoài khơi

Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị Chính phủ xem xét tạm dừng thẩm định, chấp thuận các đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia xin Chính phủ cho làm điện gió ngoài khơi

Nhận thấy năng lượng tái tạo ngoài khơi là cơ hội lớn cho sự phát triển, PVN vừa kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư điện gió ngoài khơi và sản xuất hydro xanh.

Tăng điện gió, giảm điện than và quyết tâm của Chính phủ

Chính phủ đã chọn điện gió nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung để thực hiện cam kết toàn cầu vào năm 2050. Nhưng con đường này sẽ không bằng phẳng với một nước đang phát triển, cần quyết tâm mạnh mẽ mới đạt được.

Quy hoạch mới nhất: Cắt giảm hàng chục nghìn MW điện than

So với Quy hoạch điện VII điều chỉnh, công suất nhiệt điện than giảm khoảng 14.800 MW. Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực mới mẻ cũng được thúc đẩy đầu tư.

Giữ lời hứa với toàn cầu, Việt Nam tính nguồn điện 15 năm tới

Cam kết của Việt Nam tại COP26 sẽ tác động lớn tới hệ thống năng lượng theo hướng giảm dần nhiên liệu hóa thạch, tăng năng lượng tái tạo.

Biến gió biển thành điện: Cơ chế nào để có giá rẻ?

Các chuyên gia điện gió ngoài khơi cho rằng sau giai đoạn khởi tạo ngành và triển khai 4.000-5.000 MW đầu tiên, điện gió ngoài khơi sẽ đạt được mức giảm chi phí đáng kể.

Việt Nam trung tâm điện gió, mặt trời châu Á: Rác thải đi về đâu?

Điện gió, điện mặt trời đã có những bước tăng trưởng thần tốc ở Việt Nam nhưng cũng cần phải tính đến công tác xử lý rác thải từ loại hình năng lượng này khi thiết bị hết vòng đời.

Nghịch lý: Thừa tiền làm điện gió, khó vốn cho điện than

Nhiệt điện than đang đối mặt với khả năng huy động vốn ngày càng khó khăn trong bối cảnh phong trào ủng hộ năng lượng tái tạo lên cao trên toàn thế giới.

Ra Biển Đông đón nguồn điện vô tận: Sóng gió khó lường

Nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đánh giá nguồn lợi khổng lồ khi triển khai các dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam. Nhưng lĩnh vực mới mẻ này luôn có những “sóng gió khó lường”.

Tham vọng vươn ra biển Đông, dựng cột đón nguồn điện vô tận

Nhiều tập đoàn lớn muốn đầu tư vào điện gió ngoài khơi của Việt Nam nhưng nhiều nút thắt đang khiến việc này không dễ.

Mong Dự án La Gàn có thể được đưa vào Quy hoạch điện 8 càng sớm càng tốt

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn không chỉ giúp tạo động lực khởi đầu tốt cho cả ngành năng lượng mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chính phủ về phát triển ngành năng lượng theo hướng xanh và bền vững.