ĐHCĐ

Cập nhập tin tức ĐHCĐ

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được trả thù lao ra sao?

Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy sẽ "bỏ túi" khoảng 10 tỷ đồng trong năm 2024 nếu nhà băng đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Thủ tướng: '2016 phải có phương án thi tốt nhất'

Sáng 5/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể UBQG đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.  

Các ĐH, CĐ đã tuyển được 86% chỉ tiêu

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT tính đến ngày 30/9 các trường đã xét trúng tuyển được 86% tổng chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục kỳ thi “2 trong 1” trong năm 2016

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ tiếp tốt tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển ĐH-CĐ.

Mấy năm nay, các trường công an dễ tuyển sinh nhất

Quyền vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng trao đổi xung quanh tình hình tuyển sinh ĐH-CĐ nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đang gặp khó khăn. 

Thí sinh nộp hồ sơ ĐH điểm đa phần từ trên 20

Tại một số trường như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đa phần thí sinh nộp hồ sơ những ngày đầu đều trên 20 điểm.

Thí sinh bám web 3 ngày/lần để cập nhật thông tin xét tuyển

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT phản hồi trước lo lắng việc các trường dùng chung phần mềm tuyển sinh để xét tuyển ĐH-CĐ có thể gây nghẽn mạng và đưa lời khuyên cho thí sinh.

Phổ điểm trung bình khối A,B,C từ 16-18 điểm

Chiều nay 28/7, Bộ GD-ĐT họp hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo đầu vào chất lượng tuyển sinh ĐH-CĐ 2015. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đã thống kê điểm thí sinh theo từng khối thi.

Điểm cao vẫn thấp thỏm lo trượt đại học

Những ngày này, nhiều thí sinh và phụ huynh như ngồi trên đống lửa khi mức điểm của con em mình chấp chới ở mức 20 đến 21 điểm.

Nhiều ĐH dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 1

Các trường ĐH-CĐ bắt đầu thông tin về dự kiến điểm xét tuyển năm nay. Bộ GD-ĐT cũng có lời khuyên thí sinh hết sức cẩn trọng để trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn đại học 2015 sẽ tăng?

Công tác chấm thi tại nhiều cụm thi do các trường ĐH chủ trì đang vào giai đoạn nước rút để kịp xong trước hạn chót 20/7. Một số nhận định ban đầu về điểm trúng tuyển ĐH-CĐ 2015 cũng đã được đưa ra.