ĐH Quốc gia TP.HCM

Cập nhập tin tức ĐH Quốc gia TP.HCM

Thủ khoa đạt 1.076 điểm, phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực như thế nào?

Vượt qua hơn 93.000 thí sinh, thủ khoa thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 1.076/1.200 điểm. Trong khi đó, thí sinh có kết quả thấp nhất chỉ đạt 203 điểm.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1. Kỳ thi này có gần 100.000 thí sinh tham dự.

Gần 100.000 học sinh thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học sớm

Hơn 94.000 học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển đại học.

Hơn 94.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tranh suất sớm vào đại học

Hôm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đóng cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1. Có 94.315 đã nộp lệ phí dự thi trên tổng 96.070 thí sinh đăng ký dự thi.

Nhà khoa học về ĐH Quốc gia TP.HCM được cấp kinh phí nghiên cứu tới 30 tỷ đồng

ĐH Quốc gia TP.HCM cấp kinh phí hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng cho các nhà khoa học về công tác tại các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thấp đột biến

Tính đến hôm nay, ngày 21/2, mới chỉ hơn 32.000 thí sinh đăng ký (xác nhận đóng lệ phí) thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ngày 22/1, ĐH Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết năm nay sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6. Ở đợt 1, thí sinh đăng ký dự thi, từ ngày 22/1- 4/3.

Hai trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phương thức tuyển sinh 2024

Hai trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã công bố phương thức tuyển sinh 2024.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được ưu tiên tuyển dụng cao nhất

Trong 6 trường đại học thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được đơn vị tuyển dụng ưu tiên nhất, kế đến là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Xếp cuối cùng là sinh viên Trường ĐH Quốc tế.

Hàng loạt đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2024

Nhiều trường đại học đưa ra phương thức tuyển sinh năm 2024, trong đó, giảm thiểu xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Công bố ngày đăng ký dự thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố lịch đăng ký dự thi đánh giá năng lực năm 2024. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi vào ngày 22/1/2024.

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố dự kiến cấu trúc đề thi đánh giá năng lực từ năm 2025

Năm 2025 học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo chương trình phổ thông mới, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thay đổi cấu trúc đề thi đánh giá năng lực.

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực 2024

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức làm 2 đợt, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thủ tướng: Chú trọng thu hút, trọng dụng nhà khoa học trẻ xuất sắc

“Đặt hàng” cho ĐH Quốc gia TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đại học cần chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành.

Nam sinh nghi rơi lầu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong

Bảo vệ khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đi tuần trong khuôn viên thì phát hiện một nam sinh tử vong dưới nền bê tông, nghi rơi lầu.

Giám đốc ĐHQG TP.HCM: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu để phát triển đại học

Sẽ là phiến diện nếu chúng ta chỉ xem chuyển đổi số đơn thuần là giảng dạy từ xa thông qua webcam, cần phải hiểu chuyển đổi số là cả hệ sinh thái đào tạo hiện đại với nhiều thách thức và cơ hội mới.

Giám đốc đại học kể chuyện từng làm nhân viên mở cửa, dọn vệ sinh

Ông Vũ Hải Quân kể: "Khi ở lại trường, tôi bắt đầu bằng việc đơn giản nhất của một nhân viên mở cửa phòng máy, dọn vệ sinh. Nhưng tôi làm những việc đó với một tinh thần trách nhiệm cao nhất và không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập".

Đại học quốc gia phải tiên phong trong đổi mới

Làm việc với ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phát huy cao nhất dân chủ, trí tuệ và tiên phong trong đổi mới, sáng tạo.

Hai đại học quốc gia kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng lên Chính phủ

Nhiều vấn đề quan trọng đã được ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội kiến nghị Chính phủ trong buổi làm việc sáng nay, 6/9 tại TP.HCM.

Thủ khoa đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023 đạt 1.133 điểm

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2. Trong đó bài thi cao nhất đạt 1.133 điểm (thang điểm 1.200), đây là thủ khoa của kỳ thi này năm 2023.