đào tạo ngành y

Cập nhập tin tức đào tạo ngành y

Chính thức công nhận giảng viên là bác sĩ chuyên khoa II tương đương tiến sĩ

Giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Những thầy thuốc U80 say mê đi học

- Ở tuổi 60, 70 hay 80 những thầy thuốc đông y gia truyền cuối tuần lại cắp sách tới trường để theo học lớp y sĩ y dược học cổ truyền.

Lứa sinh viên y dược đầu tiên của ĐHQG Hà Nội đã tốt nghiệp

43 bác sĩ đa khoa và 31 dược sĩ đầu tiên của Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội) vừa nhận bằng tốt nghiệp ngày 22/6.

Đào tạo ngành y mới: Sẽ tập trung giảng dạy y đức

Năm học 2016-2017, Trường ĐH Y Dược TP.HCM là trường đại học đầu tiên đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trình mới. 

Các trường ĐH Y sẽ rút thời gian đào tạo xuống 4 năm

Thời gian đào tạo đại học hệ chính quy tại các trường ĐH Y sẽ thống nhất rút xuống còn 4 năm, kể cả đối với ngành y đa khoa và y học dự phòng (hiện đào tạo 6 năm).

Liệu có còn "nhất y, nhì dược?"

Để đỗ vào các trường y, thí sinh thường phải đạt trên 27 điểm nhưng tới đây sẽ có bác sĩ với đầu vào chỉ khoảng 20 điểm.