Đại sứ Nguyễn Hồng Thao

Cập nhập tin tức Đại sứ Nguyễn Hồng Thao

Người Việt đầu tiên tham gia ban lãnh đạo Ủy ban Luật pháp quốc tế

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này là thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) của Liên Hợp Quốc, vừa đắc cử vị trí Báo cáo viên chính của ILC.

Chủ động áp dụng UNCLOS, Việt Nam đã tiến ra biển vững chắc và thành công

Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Việt Nam hiện đã giải quyết được 7/11 tranh chấp trên biển và hoàn toàn có thể tự hào rằng Việt Nam đã tiến ra biển một cách vững chắc và thành công.

Công hàm chung Pháp, Anh, Đức và cuộc chiến pháp lý trên Biển Đông

Pháp, Anh và Đức gửi công hàm chung thể hiện quan điểm với 7 công hàm Phái đoàn Trung Quốc đề nghị lưu hành tại Liên hợp quốc. 

Nóng lạnh thất thường, Trung Quốc thay đổi ngoại giao chiến lang

Không lạ gì khi Mỹ - Trung lên gân ăn miếng trả miếng nhau nhưng giữa hai bên vẫn tiếp tục duy trì các  kênh dự phòng ngăn ngừa các tình huống xấu đi, vượt ngoài vòng kiểm soát. 

Ba kịch bản cuộc cạnh tranh khốc liệt Mỹ - Trung

Bước sang quý 3 năm nay, cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng tỏ ra quyết liệt, từ thương mại, nhân quyền, ứng phó với đại dịch Covid-19 sang các vấn đề Biển Đông, đóng cửa công ty công nghệ…

Bốn năm sau phán quyết Biển Đông: Gió đổi chiều

Phán quyết là điểm tựa cho các nước ASEAN trong cuộc đấu tranh vì một trật tự dựa trên luật pháp với vai trò trung tâm của ASEAN nhằm đạt mục tiêu hòa bình, ổn định và năng động.

Phán quyết Biển Đông, sức mạnh tuổi Phù Đổng

Tòa án phán quyết tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với các tài nguyên trong vùng biển này là không có cơ sở pháp lý - Ngoại trưởng Philippines nói.

Cuộc đấu khẩu Mỹ - Trung về thượng tôn pháp luật Biển Đông

Trung Quốc cho rằng, Mỹ từ chối gia nhập Công ước LHQ về Luật biển 1982 và mới là kẻ gây rối hòa bình ổn định khu vực. Trái lại, Mỹ tuyên bố ‘ủng hộ một trật tự thế giới dựa trên luật lệ’.

Mỹ - Trung tái hiện cuộc tranh luận Biển Đông ‘đóng hay mở’

Bốn năm sau phán quyết vụ kiện Biển Đông, Mỹ và Trung Quốc tái hiện cuộc tranh luận Mare liberum (biển mở - tự do cho tất cả) và Mare clausum (biển đóng - thuộc về quốc gia) có từ thế kỷ 17.

Đường 9 đoạn và yêu sách Tứ Sa của Trung Quốc

Yêu sách Tứ Sa là mới hay đã thay thế yêu sách đường 9 đoạn đã bị phán quyết Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016 bác bỏ? Câu hỏi này cần được làm rõ.

Indonesia tỉnh táo phản pháo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Công hàm của Trung Quốc gây choáng váng cho Indonesia cũng như các nhà nghiên cứu còn bán tín bán nghi. Indonesia lập tức đáp trả để bảo vệ quyền lợi chính đáng. 

Người Việt đầu tiên là Phó chủ tịch Ủy ban Luật pháp quốc tế

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vừa được bầu là Phó chủ tịch thứ hai Ủy ban Luật pháp quốc tế của LHQ. 

ĐS Thao đại diện xứng đáng cho VN tại diễn đàn luật pháp quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao đổi với báo chí về việc ứng viên VN được bầu vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế LHQ (ILC).

Người VN đầu tiên trúng cử UB Luật pháp quốc tế LHQ

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã chính thức trở thành  thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế LHQ.