Đại học Y Dược

Cập nhập tin tức Đại học Y Dược

Đại học Y Dược Hải Phòng nói về khoản thu 21 triệu khiến sinh viên bức xúc

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng Nguyễn Văn Khải khẳng định khoản thu thêm 21 triệu chỉ mới là dự kiến.

Bệnh viện làm 2 ca ghép gan không cần chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ

Do tình hình dịch Covid-19, các chuyên gia Hàn Quốc đang chuyển giao kỹ thuật ghép gan không đến Việt Nam, tình thế có 2 ca bệnh khẩn buộc bác sĩ phải tự thực hiện để cứu 2 bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối.

Căn bệnh khiến 10 người Việt có 1 người đi tiểu không kiểm soát

Theo thống kê nước ta có khoảng 10 triệu người có triệu chứng của bàng quang tăng hoạt, một bệnh lý khiến bệnh nhân tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, tiểu đêm.

Em bé 8 ngày tuổi phải mổ khi mang bệnh lý tim mạch từ lúc còn trong bào thai

Khi ở thai kỳ 22 tuần tuổi, em bé mắc được phát hiện chứng hoán vị đại động mạch - một bệnh lý tim mạch bẩm sinh phức tạp nguy hiểm. Sau khi chào đời 8 ngày bác sĩ phải can thiệp gấp để cứu bé.

Uống thuốc trôi nổi trên mạng chữa tiểu đường coi chừng biến chứng suy thận

Người đàn ông mắc tiểu đường tự điều trị bằng phương pháp tìm kiếm trên mạng, hậu quả bị suy thận cấp và sẽ chạy thận suốt đời.

Sản phụ 2 ngày trải qua 2 cuộc phẫu thuật đe dọa tính mạng cả con và mẹ

 Sản phụ mang thai 33 tuần bị bóc tách động mạch chủ có nguy cơ mất mạng cả mẹ lẫn con.

Phẫu thuật khối u gần 3 kg đè lệch tim phổi

Khi chụp CT, người phụ nữ 39 tuổi mới biết trong lồng ngực có khối u lớn đã đè xẹp hoàn toàn phổi trái, đẩy tim lệch sang bên phải.