Đại học Quốc gia Hà Nội

Cập nhập tin tức Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô hình hội đồng trường công lập tự chủ - cơ hội bứt phá của HES

Theo đại diện trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), việc thành lập hội đồng trường cùng mô hình quản trị tiên tiến sẽ là cơ hội bứt của nhà trường, phù hợp với triết lí giáo dục, tầm nhìn và chiến lược phát triển chung.

Quy hoạch chi tiết trường Đại học Ngoại ngữ hơn 43ha tại Hoà Lạc

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN10) thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội).

Gamuda Land hợp tác ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển đô thị đại học xanh, thông minh

Hai bên vừa ký thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái, quản trị đô thị, xây dựng và phát triển hạ tầng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững...

18 năm chưa xong dự án Đại học quốc gia ở Hòa Lạc

Dự án Đại học quốc gia ở Hòa Lạc thực hiện đã hơn 18 năm, bước đầu đã hình thành hạ tầng kỹ thuật khung giai đoạn 1 và một số công trình đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên về tổng thể chưa mang lại hiệu quả đầu tư.

T&T Group hợp tác chiến lược, trao học bổng cho sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 20/11 Tập đoàn T&T Group và trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ tài năng trẻ…

40 suất học bổng tuyển thẳng cho tân sinh viên khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Năm học 2021-2022, các thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN có cơ hội đạt học bổng để theo học các chương trình cử nhân chất lượng cao tại khoa giá trị lên tới 300 triệu đồng/sinh viên/khóa.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh 2 ngành cử nhân song bằng quốc tế

Năm 2021, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình Cử nhân Song bằng ngành Quản lý hoặc ngành Marketing với lợi thế: nhận cùng lúc 2 bằng đại học khi tốt nghiệp, và trải nghiệm 1 học kỳ tại nước ngoài.

ĐHQG Hà Nội tuyển 10.000 sinh viên, mở thêm 17 ngành học mới

 - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu vào hệ đại học chính quy, mở thêm 17 ngành học mới trong năm 2020.

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

- Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, tỷ lệ 1/2000, nay là phân khu 1/2000 Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

PGS 7X được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội

 - PGS.TS Phạm Bảo Sơn (SN 1977), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng

Ngày 2/8, tại ĐH Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng do Khoa Luật tổ chức.

Ra mắt Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ

ĐHQG Hà Nội phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ ra mắt Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ - đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).

Ngàn tỷ đồng "chết dí" tại dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc)

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 với tổng kinh phí ước tính đầu tư là 7.320 tỷ đồng

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Vào Đại học Vinh sẽ ‘oách’ hơn Ngoại Thương?

Là phụ huynh học sinh, chúng tôi thực lòng mong mỏi Việt Nam sẽ có đầy đủ các bảng xếp hạng đại học chuyên nghiệp, hiệu quả.

ĐHQG Hà Nội công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2017

Trường ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển chính thức năm 2017 của các trường, khoa thành viên.

ĐHQG Hà Nội đưa môn Giáo dục công dân vào tổ hợp xét tuyển đại học

ĐHQG Hà Nội sử dụng nhiều tổ hợp bài thi và môn thi mới trong đợt xét tuyển đại học năm 2017, trong đó có tổ hợp sử dụng kết quả môn thi Giáo dục công dân.

Sắp có trung tâm tư liệu nghiên cứu Việt Nam lớn nhất thế giới

Được sự ủng hộ của Đảng và Chính phủ, ĐHQGHN sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm tư liệu nghiên cứu Việt Nam lớn nhất của Việt Nam và hàng đầu thế giới đặt tại Hòa Lạc.

Vì sao ĐHQG Hà Nội dừng kỳ thi đánh giá năng lực?

PGS. TS Nguyễn Kim Sơn giải thích lý do ĐHQG Hà Nội không tổ chức riêng kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh đại học trong năm 2017.

ĐHQG Hà Nội ra mắt câu lạc bộ cựu sinh viên

Một trường đại học có đông người nổi tiếng và thành công là một trường đại học đẳng cấp và một trường đại học có phúc.