cử nhân thất nghiệp

Cập nhập tin tức cử nhân thất nghiệp

Vừa ra Tết, người trẻ rục rịch tiền nong để chuẩn bị nghỉ việc

Tài khoản tiết kiệm còn bao nhiêu tiền là yếu tố mà nhiều dân văn phòng quan tâm trước thời điểm viết đơn xin nghỉ việc.

Thanh niên thất nghiệp giảm, cử nhân đại học thất nghiệp tăng

Theo bản tin Cập nhật thị trường lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 15, quý 3/2017, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” đã tăng 53,9 nghìn so với quý 2.

Báo Mỹ viết về tình trạng thất nghiệp của cử nhân Việt Nam

Vietnamnet giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Diệu Tú Uyên đăng trên tạp chí Bloomberg đưa ra những con số đáng suy ngẫm về tình trạng thất nghiệp của người trẻ Việt dựa trên trình độ học vấn.

Tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp giảm gần 40%

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên giảm mạnh trong quý 1 năm 2017.

Kỹ sư lâm nghiệp: Tuyển hơn 1 năm không tìm được người

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cử nhân các ngành công nghiệp chế biến gỗ và thiết kế nội thất đến tận trường tìm người nhưng hơn 1 năm vẫn không tuyển được nhân viên.

Hơn 500.000 thanh niên thất nghiệp: Con số bất thường

Số người thất nghiệp quý 1/2017 khoảng 1,14 triệu người thì quá nửa là thanh niên tuổi từ 15-24.

"Tốt nghiệp đại học rồi đi học trung cấp là lãng phí lớn cho xã hội"

Tình trạng cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp ĐH phải đi học nghề để tìm việc đang gây ra sự lãng phí lớn cho xã hội.

Doanh nghiệp và đại học: Phải "cưới nhau" thay vì yêu mãi mãi

Gắn kết với các doanh nghiệp từ quá trình đào tạo cho tới tiếp nhận người học đang được coi là một giải pháp hiệu quả để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Phải mất 10 năm mới xác định xong sinh viên ra trường có thể làm gì

Việc xây dựng chuẩn đầu ra tất cả các ngành nghề và bậc trình độ theo Khung trình độ quốc gia có thể mất từ 10-20 năm.

Thạc sĩ, cử nhân đi xuất khẩu lao động: Lương cao nhưng đâu dễ

Làm việc nhiều năm tại Hàn Quốc, anh Quý cho rằng điểm yếu nhất của lao động VN là hay “nhảy việc” và ngoại ngữ kém.

Đưa thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ cao sang làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc, Slovakia,..

2/3 sinh viên thích làm việc trong khu vực nhà nước

Điều tra được thực hiện năm 2015 của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, gần 2/3 sinh viên được hỏi cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước.

"Chỉ có 1% sinh viên tốt nghiệp tự tạo được việc làm"

Hầu hết hiệu trưởng các trường ĐH cũng như các chuyên gia đều thống nhất rằng, tỉ lệ có việc làm của sinh viên có nhiều yếu tố, song quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo.

"200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành giáo dục"

Nhiều người coi việc 200.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH thất nghiệp như là thảm họa mà ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm là quan niệm không đúng.

Lao động trong nhóm kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất

Đây là thông tin khảo sát về tình hình việc làm quý 3/2016 do Bộ LĐ-TB và XH công bố.

Báo Nhật bàn chuyện thất nghiệp của cử nhân VN

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số cử nhân thất nghiệp của Việt Nam ngày càng tăng: 192.500 người – chiếm 15% tổng số người thất nghiệp của cả nước.

"Hãy luôn chuẩn bị tâm lý thất nghiệp suốt đời!"

Bà Nguyễn Ngọc Bích - Phụ trách phòng dịch vụ quỹ Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam chia sẻ với sinh viên và nhà tuyển dụng tại hội thảo “Khủng hoảng thừa cử nhân” tổ chức  sáng 29/4.

Nhân rộng mô hình giáo dục ĐH định hướng ứng dụng

Giáo dục định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) là giáo dục đại học đặt mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghiệp của VN.

Cử nhân, thạc sĩ… đi làm nghề giúp việc gia đình

Trải qua một vài nơi làm việc mà tình hình ngày càng tệ, Thùy Trang, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quyết “thử sức” với nghề giúp việc gia đình. Chỉ sau vài ngày đăng tin, cô nhận được hàng chục cuộc gọi mời làm việc.

50 chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

Đây là kết quả của chương trình đào tạo định hướng ứng dụng (POHE), góp phần đáp ứng được nhu cầu của thị trường về lao động chất lượng cao tại các trường ĐH trong cả nước.