Covid-19 ở Hải Phòng

Cập nhập tin tức Covid-19 ở Hải Phòng

Hải Phòng khuyến cáo người dân Vĩnh Bảo ở nhà, đi chợ bằng phiếu 3 lần/tuần

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 với chùm ca bệnh tại huyện Vĩnh Bảo, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản hỏa tốc siết chặt công tác phòng chống dịch tại địa phương này.

Hải Phòng thông báo khẩn, tìm người trên chuyến bay từ TP.HCM

TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo khẩn số 3, tìm những người đi trên chuyến bay VN1188 từ TP.HCM về, do liên quan ca nhiễm Covid-19.

Hải Phòng: Chủ hàng chịu trách nhiệm nếu lái xe làm lây lan dịch bệnh

Hải Phòng yêu cầu chủ hàng, chủ xe phải chịu trách nhiệm nếu tài xế, phụ xe làm lây lan dịch Covid-19.

Cô giáo về quê chồng ăn Tết không khai báo, Hải Phòng phạt 10 triệu

Quận Lê Chân, Hải Phòng xử phạt cô giáo về nhà chồng ở Thanh Hà, Hải Dương ăn Tết không khai báo 10 triệu đồng.

Hải Phòng

Dưới đây là thông tin về các ca nhiễm, địa điểm phong tỏa tại Hải Phòng. Thông tin tiếp tục được cơ quan chức năng cập nhật khi có diễn biến mới.

Về nhà bố mẹ ở Kim Thành không khai báo, nữ công nhân Hải Phòng bị phạt 10 triệu

Bà Phạm Thị S., công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam vừa bị UBND huyện An Dương, Hải Phòng xử phạt 10 triệu đồng vì không khai báo y tế.

Chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về phòng chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng tại buổi kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh của TP và huyện An Dương.

Hải Phòng kêu gọi tố giác người từ Hải Dương về không khai báo y tế

Hải Phòng kêu gọi người dân nâng cao giám sát, phát hiện người từ Hải Dương về mà không khai báo y tế thì lập tức tố giác.

Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận công nhân từ Hải Dương sang làm việc

Hải Phòng tăng cường kiểm soát đối với công dân Hải Dương và Hà Nội, tạm dừng tiếp nhận công nhân từ Hải Dương sang làm việc. Đó là một trong những nội dung trong thông báo chiều ngày 15/2 (mùng 4 Tết) mà Hải Phòng đưa ra.

Hàng trăm người chen nhau xin giấy phép để ra vào Hải Phòng

Hôm nay (6/2), người dân chen chúc ở các UBND phường (xã) của Hải Phòng để xin giấy ra vào thành phố.

Người ra vào Hải Phòng từ 12h ngày 6/2 phải có giấy xác nhận

Từ 12h ngày 6/2, người ra vào Hải Phòng phải xuất trình được giấy xác nhận của chính quyền tại nơi đi, đến và phải nêu rõ lý do đi lại.

Hải Phòng cách ly người từ địa phương có dịch về ăn Tết

Sở Y tế Hải Phòng có hướng dẫn về việc cách ly y tế với những trường hợp trở về từ các tỉnh, thành có dịch trong cả nước.

 

Hải Phòng cách ly 1 nữ Phó Bí thư, tạm dừng tiếp công dân ở phường Minh Khai

Phó Bí thư phường ở Hải Phòng bị cách ly tập trung do đi cùng chuyến bay với BN Covid-19. Nơi làm việc của người này cũng bị phong toả.

 

 

Thêm 9 ca lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

6h sáng ngày 29/1, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội. 

Thông báo khẩn tìm người đến 31 điểm ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Bộ Y tế khẩn tìm người đến 31 địa điểm ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh do liên quan đến các Covid-19 đã công bố.