công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và mục tiêu 2045: Không để tuột cơ hội lần hai

Chủ tịch Hansiba Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam quyết tâm đạt tỷ trọng 5%-10% trên tổng số doanh nghiệp cả nước, góp phần vào mục tiêu đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

250 DN tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023

Sáng 23/8, Sở Công thương Hà Nội tổ chức khai mạc “Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023”, thu hút hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội hợp tác với Nhật Bản

Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) đang có nhiều bước tiến đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp quốc gia sẽ kéo doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ lớn lên

Chúng ta cần phải đặt mục tiêu có những doanh nghiệp đầu đàn mang tính quốc gia. Chính những doanh nghiệp nội địa đó sẽ là những doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo được điều kiện cho doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, của Hà Nội phát triển.

Từ công ty khởi nghiệp đến nhà tiên phong trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác và tự động hoá

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH Công nghiệp Trí Cường đã và đang có một chỗ đứng vững chắc với cơ ngơi 7.000 m2 nhà xưởng cùng hàng trăm máy móc, thiết bị, dây chuyền tự động hoá hiện đại.

Dư địa lớn phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội đã đã có bước phát triển cả về lượng và chất, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng

Đối thoại: Kỳ vọng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp CNHT

Chương trình Đối thoại trực tuyến tiếp tục giới thiệu góc nhìn về vai trò của chính quyền địa phương tới hoạt động công nghiệp hỗ trợ qua chia sẻ của ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu có 30-35 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. 

Hà Nội đổi mới công nghệ trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

TP Hà Nội được đánh giá là một trong các địa phương quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên 3 lĩnh vực chủ chốt

Hà Nội ưu tiên phát triền Công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất linh kiện phụ tùng và ngành dệt may- da giày.

Hà Nội xem xét các vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tại phiên họp chiều 21/4, UBND Thành phố xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND Thành phố. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.