công chức cắp ô

Cập nhập tin tức công chức cắp ô

Hà Tĩnh: Cán bộ phường bỏ làm đi trông xe hội chợ

Trong giờ làm việc, 2 cán bộ phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) không làm việc tại nhiệm sở mà ra trông giữ xe ở hội chợ để thu tiền.

 

Nền công vụ 'thương nhau' khó đánh giá cán bộ

Luật quy định 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải cho thôi việc nhưng ở ta là nền công vụ thương nhau...

Trên rải thảm, dưới chưa rút hết đinh

“Chúng tôi vẫn thường nói rằng trên nóng dưới lạnh và thực tế là trên đã rải thảm nhưng dưới chưa rút hết đinh”.

Biên chế: Có cán bộ sở viết mãi không hết cây bút bi

Bài viết "Bỏ biên chế để giảm gánh nặng 11 triệu người ăn lương nhà nước" nêu ý kiến chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã nhận được hàng ngàn phản hồi.

Không để xin xỏ, luồn lách mới vào được Nhà nước

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyển chọn cán bộ, công chức phải cạnh tranh, không chạy chọt, xin xỏ, luồn lách.

Cả huyện nghỉ làm sớm: Chủ tịch huyện hứa ‘kiểm điểm’

Khẳng định huyện đã nghiêm khắc kiểm điểm các phòng ban để nhân viên nghỉ làm trong giờ hành chính, Chủ tịch huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cũng tự mình nhận trách nhiệm.

Tương ớt, quần đùi và… cải cách “công chức cắp ô”

“Giấc ngủ đông” của bộ máy công chức Việt kéo dài đến tận bây giờ, chỉ bị đánh thức khi thách thức hội nhập của quốc gia đã nhãn tiền.

Thảo luận ở QH giống 'công chức cắp ô'

Dành hết 7 phút phát biểu sáng nay để chia sẻ tâm tư với QH, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) nói: Với quy trình hiện nay, mỗi lần thông qua một dự án luật là một lần “không bấm nút không được, bấm nút thì ấm ức”.

Bao nhiêu công chức 'xa dân gần quan', 'cắp ô'?

Chất vấn Phó Thủ tướng, ĐB Lê Như Tiến muốn biết tỉ lệ công chức "cắp ô" còn bao nhiêu, cũng như giải pháp thanh lọc người quên hẳn nói 'cảm ơn', 'xin lỗi'.