chứng chỉ tin học

Cập nhập tin tức chứng chỉ tin học

Những kỳ vọng lớn từ cuộc thi MOSWC - Viettel 2022 vừa khởi tranh

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2022 (MOSWC - Viettel 2022) vừa chính thức bắt đầu với màn tranh tài của gần 1.400 thí sinh tại Vòng loại Quốc gia ngày 15/5 cùng những thông điệp ý nghĩa, hứa hẹn một mùa giải nhiều thành công.

Thêm đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc. Như vậy, hiện cả nước có 19 trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung lực 6 bậc.

Cuộc thi Tin học MOSWC - Viettel: 12 năm nỗ lực nâng tầm nhân lực Việt

12 năm qua, dù đối mặt nhiều thách thức, nhưng cuộc thi “Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel” (MOSWC - Viettel) vẫn được đón chờ mỗi năm, là một trong những sân chơi về Tin học lớn nhất cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính

Nhiều chính sách, quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8. Trong đó, không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học đối với công chức hành chính, văn thư.

Thêm 1 trường được cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT đồng ý cho Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Như vậy, hiện cả nước có 18 trường được cho phép tổ chức thi.

17 trường được cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT đồng ý cho Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Như vậy, hiện cả nước có 17 trường được cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung  lực 6 bậc.

Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ GD-ĐT vừa thông báo danh sách các đơn vị có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

16 trường được cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Giáo viên trút được 'gánh nặng' chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Nhiều giáo viên phấn khởi, như trút đi được gánh nặng khi hay tin Bộ GD-ĐT đã chính thức bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên các cấp.

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên: Quản lý theo chứng chỉ hay thực tài

Việc Bộ GD-ĐT thống nhất được với Bộ Nội vụ sẽ bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho giáo viên các trường công lập liệu có phải là một bước cải cách đột phá?

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 2/12, báo chí đặt câu hỏi với Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ về việc xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung.

Ba giáo viên bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức vì dùng bằng giả

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) vừa ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển vào viên chức ngành giáo dục năm 2020. Trong số này có 3 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định và 4 trường hợp không đến nhận nhiệm sở.

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 - Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Hà Nội tuyển dụng hơn 400 giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các ứng viên dự tuyển viên chức giáo dục sắp tới phải có trình độ ngoại ngữ và tin học tối thiểu.

Sẽ sửa quy định để công chức, viên chức không “khổ” vì chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Trước những bất cập về quy định văn bằng, chứng chỉ trong thi nâng ngạch, thăng hạng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, đối với giáo viên nói riêng cũng như với viên chức, công chức, “quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có lẽ không cần thiết”.

Thêm 6 trường ĐH phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

- Bộ GD-ĐT tiếp tục yêu cầu 6 trường đại học phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 - Bộ GD-ĐT vừa công khai danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Hà Nội chấn chỉnh việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Việc học tập, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ, tin học do giáo viên chủ động, bố trí sắp xếp lịch, thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Có phải Trường Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM đang "làm khó" sinh viên?

Sinh viên Trường ĐH Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM phản ánh đang bị làm khó trong việc công nhận chứng chỉ tin học.