cho vay lãi nặng

Cập nhập tin tức cho vay lãi nặng

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

Hơn 250 cảnh sát đồng loạt đột kích 9 địa điểm, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô liên tỉnh do người đàn ông Trung Quốc cầm đầu.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên cho vay lãi nặng tại Đà Nẵng

Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/năm đến 268,5%/năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần.

Chủ biệt thự dát vàng Thiện 'Soi' bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Thiện “Soi” và con trai không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên vẫn cố ý thực hiện.

Tạm giữ đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' 684%/năm

Trong lúc đi thu tiền lãi và gốc của người vay, đối tượng Sơn bị công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu xác định đối tượng này cho vay với mức lãi suất từ 264 - 684%/năm.

Màn đối đáp nảy lửa giữa bị cáo Thiện “Soi” với người vay nợ

Phiên tòa xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Bị cáo Lê Thái Thiện liên tục bác những lời khai của bị hại về mức lãi suất “cắt cổ” và phủ nhận việc gán nợ.

Bị cáo Thiện 'Soi' kêu oan trong vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền

Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên toà xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.

Hoãn phiên xử cha con chủ biệt thự 'dát vàng' cho vay lãi nặng, rửa tiền

Sau ít giờ mở phiên tòa xét xử cha con Thiện "Soi", chủ tọa thông báo hoãn phiên xử do nhiều người vắng mặt không có lý do. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 23/8.

Cho vay nặng lãi, hai vợ chồng ở Bắc Giang bị khởi tố

Cho vay tiền với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, với lãi suất 108%/năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất theo quy định, hai vợ chồng cùng bị khởi tố.

Đường dây cho vay "siêu" nặng lãi 700%/năm núp bóng hợp đồng thuê xe tự lái

Khi có người cần vay tiền, nhóm đối tượng sẽ không cho vay tiền trực tiếp mà yêu cầu người vay phải ký các hợp đồng thuê xe tự lái, mang xe đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền.

Ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất lên tới 228% ở Quảng Bình sa lưới

Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hơn 500 lượt người vay với lãi suất từ 110% - 228%/năm với tổng số tiền giao dịch 5 tỷ đồng.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng: Lại thêm một bên đòi nợ làm phiền

Sau loạt bài phản ánh về việc anh Phan Trần Nam - chủ một số DN tại Hải Phòng bị tra tấn mạng vì có nhân viên vay tiền của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset-MAFC (Công ty Mirae Asset), đơn vị này đã có phản hồi.

Trăm cảnh sát phá đường dây tín dụng đen với lãi suất lên tới 365%

Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng, triệu tập 13 đối tượng khác có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250% đến 365% năm.

Thủ đoạn cho vay cắt cổ của cha con trùm Thiện Soi

Số tiền cho vay lãi nặng liên quan đến cha con Lê Thái Thiện rất lớn, còn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên…

Căn biệt thự dát vàng và thủ đoạn cho vay lãi nặng

Vụ đại gia Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”), chủ nhân của 2 căn biệt thự “dát vàng” và con trai Lê Thái Phong tại Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi và rửa tiền” đang khiến dư luận quan tâm.

Băng tín dụng đen liên kết 'bóp cổ' con nợ bằng thủ đoạn ép cầm sổ đỏ

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) đã triệt phá thành công nhóm cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, bắt giữ 4 đối tượng.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tín dụng đen ở Quảng Bình có hơn 500 người sập bẫy

Công an Quảng Bình vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ khám xét 13 điểm cho vay lãi nặng tại Quảng Bình và Quảng Trị, triệu tập 43 đối tượng.

 

Vay 260 triệu, sau 4 tháng phải trả... 410 triệu

Các đối tượng đã cho bà Nguyễn Thị Quy (trú xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh) vay 260 triệu đồng từ ngày 29/01/2019 với lãi suất 4.000 đồng/ 1triệu/1 ngày.